Nga không kích dữ dội Kiev, đáp trả chuỗi tấn công của Ukraine

(PLO)-  Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga đã không kích quy mô lớn xuyên đêm bằng máy bay không người lái (UAV) và vũ khí dẫn đường chính xác tầm xa hàng loạt mục tiêu Ukraine để đáp trả chuỗi tấn công của Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã không kích quy mô lớn xuyên đêm bằng máy bay không người lái (UAV) và vũ khí dẫn đường chính xác tầm xa nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine, theo đài RT.

Theo bộ này, các mục tiêu trong đợt tấn công của Nga bao gồm “các viện thiết kế, doanh nghiệp tham gia sản xuất và sửa chữa vũ khí, trang thiết bị quân sự của Ukraine, xưởng lắp ráp UAV tấn công, trung tâm huấn luyện bay, cũng như kho vũ khí và thiết bị quân sự”.

“Mục tiêu của cuộc tấn công đã đạt được. Tất cả các cơ sở được chỉ định đều đã bị đánh trúng” - theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

Nga mở không kích quy mô lớn để đáp trả huỗi tấn công của Ukraine
Một tên lửa đạn đạo đang được phóng đi từ hệ thống Iskander-M của Nga. Ảnh: SPUTNIK

Phía Nga nói rằng đây là cuộc tấn công tổng hợp lần thứ sáu nhằm vào các mục tiêu quân sự của Ukraine kể từ ngày 31-5.

Trong tuần qua, các cuộc không kích quy mô lớn của Nga đã đánh trúng các cơ sở công nghiệp quốc phòng tại Kiev; sân bay quân sự; địa điểm sản xuất, lưu trữ và phóng UAV; kho vũ khí; cũng như các điểm triển khai của lực lượng quân đội Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đợt tấn công bằng tên lửa từ trên không, trên biển và trên bộ cùng với UAV này là hành động đáp trả các “hành vi khủng bố” gần đây của Ukraine vào lãnh thổ Nga.

Theo RT, Nga cáo buộc Ukraine đứng sau các vụ nổ cây cầu đường sắt tại Nga vào tuần trước, khiến tàu chở khách và tàu hàng bị trật bánh, làm 7 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương.

Ukraine cũng thực hiện một cuộc tấn công phối hợp bằng UAV nhằm vào nhiều căn cứ không quân của Nga, nhắm tới các máy bay ném bom tầm xa có khả năng mang vũ khí hạt nhân tại miền Bắc và vùng Viễn Đông của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả các vụ phá hoại đường sắt là “hành vi khủng bố không thể chối cãi". Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4-6, ông Putin nói rằng Moscow “sẽ buộc phải đáp trả” các cuộc tấn công nhằm vào năng lực răn đe hạt nhân của Nga.

Trước đó, cũng trong ngày 6-6, giới chức Ukraine báo cáo về nhiều đợt tấn công bằng tên lửa và UAV tại nhiều TP, bao gồm cả thủ đô Kiev.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm