Nga kiện 37 nước phương Tây lên Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế

(PLO)- Nga đệ đơn khiếu kiện lên Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) về các lệnh trừng phạt mà Mỹ và đồng minh áp đặt lên lĩnh vực hàng không của Moscow.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-10, Bộ Ngoại giao Nga thông báo nước này đệ đơn khiếu kiện lên Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) về các lệnh trừng phạt mà Mỹ và các nước phương Tây áp đặt lên lĩnh vực hàng không của Moscow. Nga cho rằng hành động của các nước phương Tây vi phạm Công ước về Hàng không dân dụng quốc tế năm 1944 (Công ước Chicago), theo đài RT.

ICAO là tổ chức trực thuộc Liên Hợp Quốc chịu trách nhiệm soạn thảo và đưa ra các tiêu chuẩn, quy định về hàng không trên toàn thế giới.

Nga.jpeg
Máy bay chở khách thuộc sở hữu của các hãng hàng không Nga tại sân bay quốc tế Sheremetyevo (Moscow, Nga) hồi tháng 3-2022. Ảnh: Marina Lystseva/REUTERS

Theo Bộ Ngoại giao Nga, đơn khiếu kiện trên nhằm chống lại 37 nước, gồm 27 thành viên Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, Canada, Anh, Albania, Iceland, Monaco, Na Uy, North Macedonia, Montenegro và Thụy Sĩ.

“Cơ sở để bắt đầu quá trình tố tụng là việc các quốc gia sử dụng các biện pháp hạn chế đơn phương trái pháp luật, có tính chất phân biệt đối xử đối với Liên bang Nga và các hãng hàng không của nước này” - Bộ Ngoại giao Nga cho hay.

Bộ Ngoại giao Nga liệt kê những biện pháp trừng phạt mà các quốc gia trên áp đặt, bao gồm lệnh cấm sử dụng không phận đối với máy bay của các hãng hàng không Nga; lệnh cấm cung cấp máy bay và phụ tùng cho các hãng này; lệnh cấm bảo trì và cung cấp dịch vụ bảo hiểm máy bay; việc giam giữ máy bay của các hãng này ở nước ngoài; và các hạn chế về truy cập thông tin khí tượng cho hoạt động điều hướng hàng không.

“Bằng hành động đó, các quốc gia bị khiếu kiện đã gây nguy hiểm cho sự an toàn của các chuyến bay hàng không dân dụng quốc tế và làm suy yếu nghiêm trọng sự tin cậy lẫn nhau, vốn là nền tảng của hệ thống hàng không quốc tế trong gần 80 năm” - Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng với tư cách là cường quốc hàng không, Moscow “cam kết kiên quyết tìm cách chấm dứt mọi hành vi vi phạm thông qua các cơ chế giải quyết tranh chấp của ICAO".

“Chúng tôi kỳ vọng Hội đồng ICAO sẽ phản ứng một cách hiệu quả và công bằng trước tình huống này trong bối cảnh các quốc gia bị khiếu kiện coi thường nghĩa vụ pháp lý quốc tế trên quy mô lớn chưa từng có” - Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Theo quy định trong Công ước Chicago về cơ chế giải quyết tranh chấp của ICAO, “nếu có sự bất đồng giữa hai hoặc nhiều quốc gia ký kết về việc giải thích hoặc áp dụng Công ước này và các Phụ lục của Công ước mà không thể giải quyết bằng thương lượng, thì Hội đồng ICAO phải quyết định theo thỉnh cầu của bất kỳ quốc gia hữu quan nào”.

Các nước phương Tây áp đặt những biện pháp trừng phạt trên lên Nga ngay sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm