Ngày 5-2, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng tần suất tương tác giữa Nga với Mỹ đã tăng hơn từ sau khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng, theo đài RT.
Theo ông Peskov, có những liên lạc giữa “một số bộ phận nhất định” của Nga và Mỹ.

Tuần trước, Tổng thống Trump nói rằng việc liên lạc đang diễn ra giữa chính quyền của ông và chính phủ Nga, đồng thời nhắc lại mục tiêu chấm dứt nhanh chóng cuộc xung đột ở Ukraine.
Ông Peskov nói rằng Nga “vẫn cởi mở với các cuộc đàm phán” về xung đột Ukraine, đồng thời cho rằng khi lực lượng Nga tiếp tục giành được lãnh thổ, Kiev sẽ có lợi nếu đồng ý đàm phán sớm hơn dự kiến.
Theo RT, Nga đã phản ứng với chính quyền ông Trump bằng sự lạc quan thận trọng, nhấn mạnh vào một giải pháp toàn diện cho cuộc khủng hoảng, thay vì đóng băng xung đột - một kịch bản mà một số báo cáo cho rằng có thể là mục tiêu của Washington.
Mỹ và Ukraine chưa bình luận về phát ngôn của ông Peskov.
Ngày 5-2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng nước này sẵn sàng đàm phán với Nga nhưng nhấn mạnh rằng Mỹ và châu Âu cũng phải tham gia.
Hôm 4-2, Tổng thống Zelensky nói rằng một phái đoàn Mỹ sẽ sớm đến thăm Kiev, nhưng không nêu rõ ngày cụ thể.