Nga, Ukraine đấu khẩu tại HĐBA vụ bệnh viện nhi ở Kiev bị tấn công

(PLO)- Các đại diện Nga và Ukraine đã có màn đấu khẩu tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 9-7, liên quan vụ bệnh viện nhi ở Kiev bị tấn công một ngày trước đó.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) ngày 9-7, các đại diện phía Nga và Ukraine đã có màn đấu khẩu liên quan vụ bệnh viện nhi Okhmatdyt ở Kiev bị tấn công hôm 8-7 gây nhiều thương vong.

Khẩu chiến Nga-Ukraine

Trong bài phát biểu trước HĐBA, TS Volodymyr Zhovnir - Giám đốc bệnh viện nhi Okhmatdyt - cáo buộc Nga cố tình tấn công cơ sở này, theo tờ UN News.

“Lúc 10 giờ 42 phút sáng 8-7 (giờ địa phương), chúng tôi cảm nhận thấy một vụ nổ mạnh, mặt đất rung chuyển, cả trẻ em và người lớn đều la hét, khóc vì sợ hãi và bị thương vì đau đớn. Đó thực sự là địa ngục” - ông Zhovnir nói.

Ông Zhovnir gọi vụ việc “không chỉ là tội ác chiến tranh, mà vượt xa giới hạn của loài người”.

bệnh viện nhi ở Kiev bị tấn công
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) họp khẩn vụ bệnh viện nhi ở Kiev bị tấn công. Ảnh: UN NEWS

Đại sứ Ukraine tại LHQ Sergiy Kyslytsya nói rằng Nga đã “cố tình nhắm mục tiêu” vào nhóm dễ bị tổn thương và không có khả năng tự vệ nhất trong xã hội, đó là “trẻ em mắc bệnh ung thư và các bệnh đe dọa tính mạng”.

Ông Kyslytsya lưu ý rằng ngay cả trong thời bình, những đứa trẻ này phải đối mặt những thách thức và đau khổ to lớn, cần rất nhiều sự hỗ trợ, điều trị và chăm sóc.

“Nga đã cách tấn công bệnh viện nhi Ohmatdyt bằng tên lửa hành trình Kh-101” - ông Kyslytsya khẳng định.

Trước đó, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) xác nhận rằng bệnh viện Okhmatdyt bị tấn công bằng tên lửa hành trình Kh-101.

Đáp lại, Đại sứ Nga tại LHQ Vasily Nebenzia nói rằng chính lực lượng Ukraine tấn công bệnh viện nhi bằng tên lửa phòng không, đồng thời tuyên bố rằng nếu thật sự tên lửa của Nga tấn công bệnh viện thì ở đó “sẽ không còn sót lại gì nữa”, đài RT đưa tin.

Ông Nebenzia nói rằng mục tiêu của lực lượng Nga là phá huỷ nhà máy tên lửa Artemov ở Kiev.

“Vì nhà máy nằm cách bệnh viện nhi khoảng 2 km nên có mọi lý do để tin rằng tên lửa phòng không Ukraine khi đánh chặn tên lửa Nga đã lệch hướng và bắn trúng vào bệnh viện. Thảm kịch này có thể tránh được nếu quân đội Ukraine không triển khai phòng không tại các khu dân cư” - ông Nebenzia nói thêm.

Cùng ngày 9-7, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov khẳng định Nga không gây ra thảm kịch tại bệnh viện nhi Okhmatdyt.

Ông Peskov nhấn mạnh rằng Nga không tấn công các mục tiêu dân sự và tất cả các cuộc không kích do lực lượng Nga thực hiện đều nhắm đến “các cơ sở hạ tầng quan trọng và các mục tiêu quân sự có liên quan khả năng quân sự của Kiev”.

Ông Peskov dẫn thông tin chính thức của Bộ Quốc phòng Nga khẳng định quân Moscow không tấn công vào bất kỳ mục tiêu dân sự nào. Ông Peskov cũng nói rằng vụ việc này là do tên lửa phòng không của Ukraine gây ra.

Tuy nhiên, theo Phái đoàn Giám sát Nhân quyền của LHQ tại Ukraine (HRMMUN), bằng chứng từ hiện trường cho thấy "khả năng cao" cơ sở y tế này bị tên lửa hành trình Kh-101 của Nga trực tiếp bắn trúng.

"Phân tích các đoạn video và đánh giá được thực hiện tại hiện trường vụ việc cho thấy nhiều khả năng bệnh viện nhi bị trúng tên lửa một cách trực tiếp, chứ không phải do mảnh vở tên lửa bị đánh chặn rơi trúng" - người đứng đầu HRMMUN Danielle Bell nói.

UKRAINE.jpg
Hiện trường vụ bệnh viện nhi ở Kiev bị tấn công hôm 8-7. Ảnh: UNICEF

Mỹ: Điều quan trọng là tiếp tục sát cánh cùng Ukraine

Trong cuộc họp khẩn của HĐBA, Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield nói rằng vụ tấn công kiểu này "hầu như không phải là một vụ việc riêng lẻ”.

“Thực tế là trên khắp Ukraine, hàng trăm trẻ em đã thiệt mạng, hàng nghìn trẻ em bị thương và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa khi chiến sự vẫn tiếp diễn" - bà Thomas-Greenfield nói.

Ở một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết rằng Washington và các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong tuần này sẽ công bố các biện pháp mới nhằm tăng cường năng lực phòng không của Ukraine.

"Điều quan trọng là thế giới tiếp tục sát cánh cùng Ukraine vào thời điểm quan trọng này" - ông Biden nói.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ trả đũa và kêu gọi các đồng minh phương Tây đưa ra phản ứng cứng rắn trước vụ tấn công.

Trung Quốc kêu gọi các bên không đổ thêm dầu vào lửa

Liên quan vụ bệnh viện nhi ở Kiev bị tấn công, Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Cảnh Sảng lưu ý rằng tác động của cuộc xung đột Ukraine đã gây ra “một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng với những hậu quả to lớn”.

“Thay vì dừng lại, giao tranh lại gia tăng dẫn đến thương vong nghiêm trọng. Trung Quốc quan ngại sâu sắc về vấn đề này và chúng tôi nhắc lại lời kêu gọi các bên trong cuộc xung đột thực hiện kiềm chế, tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và cố gắng hết sức để tránh thương vong cho dân thường” - ông Cảnh nói.

Theo ông Cảnh, ưu tiên hàng đầu là làm dịu tình hình bằng cách tuân thủ nguyên tắc “3 không", gồm: không mở rộng chiến trường; không leo thang giao tranh; và không đổ thêm dầu vào lửa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm