Nga yêu cầu Pháp, Đức bồi thường người dân Donbass

(PLO)- Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) - ông Vyacheslav Volodin yêu cầu Đức và Pháp bồi thường thiệt hại cho dân thường vùng Donbass sau lời thừa nhận của bà Angela Merkel về thỏa thuận Minsk.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-12, Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) - ông Vyacheslav Volodin yêu cầu Đức và Pháp bồi thường thiệt hại cho dân thường vùng Donbass vì các cuộc tấn công của Ukraine kể từ năm 2014, theo đài RT.

Ông Volodin đưa ra bình luận sau khi cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel thừa nhận rằng mục đích thực sự của thỏa thuận hòa bình Minsk năm 2014 về việc ngừng chiến tại Ukraine là để Kiev có đủ thời gian xây dựng quân đội.

Ông Volodin viết trên Telegram: “Lời thú nhận của bà Merkel cho thấy Pháp và Đức phải chịu trách nhiệm về thiệt hại tinh thần và vật chất cho những gì đang xảy ra ở Ukraine. Hai nước này sẽ phải bồi thường cho người dân Donbass trong 8 năm xung đột”.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin. Ảnh: TASS
Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin. Ảnh: TASS

Theo ông, việc không tuân thủ thỏa thuận Minsk “không chỉ là sự mất lòng tin, mà còn là tội ác mà các bên ký kết thỏa thuận Minsk bao gồm bà Merkel, cựu Tổng thống Pháp Francois Hollande và cựu Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko cần giải thích”.

Phát biểu của ông Volodin được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông thất vọng trước bình luận của cựu Thủ tướng Merkel, nói thêm rằng đây là bằng chứng cho thấy việc Moscow quyết định phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine là đúng đắn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm