Nóng Nga-Ukraine 10-12: Chiến sự vẫn ác liệt, Nga gửi thư tới Liên Hợp Quốc

(PLO)- Chiến sự vẫn ác liệt, Nga gửi thư tới Liên Hợp Quốc; Tổng thư ký NATO sợ xung đột lan rộng, Mỹ chi thêm tiền cho Ukraine...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Nga

. Ngày 9-12, Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ) - ông Dmitry Polyansky cho biết Moscow đã đệ trình một bức thư lên Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng LHQ mô tả chi tiết về các cuộc tấn công của Ukraine vào các mục tiêu dân sự ở Donbass (gồm 2 tỉnh Donetsk và Luhansk), theo đài RT.

Ông cho biết bức thư do tổ chức "Bảo vệ Công bằng" có trụ sở tại Donetsk soạn thảo. Theo ông, các tài liệu cung cấp một bản tổng hợp về ít nhất 10 cuộc tấn công lớn của Ukraine vào Donetsk và các thị trấn lân cận từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 12. Bức thư khẳng định tất cả thiệt hại và thương vong được nêu trong báo cáo “chủ yếu là từ việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine”.

Bức thư cho biết kể từ ngày 17-2, các lực lượng vũ trang Ukraine đã ném bom 8.897 tòa nhà dân cư và 2.113 cơ sở hạ tầng dân sự ở Donbass, bao gồm 106 cơ sở y tế và 424 cơ sở giáo dục.

Mảnh vỡ của tên lửa HIMARS ở TP Alchevsk (tỉnh Donetsk). Ảnh: TASS
Mảnh vỡ của tên lửa HIMARS ở TP Alchevsk (tỉnh Donetsk). Ảnh: TASS

. Ngày 9-12, Đại diện thường trực của Nga tại LHQ Vasily Nebenzya cho biết chính quyền Kiev đang tìm cách san bằng Donetsk theo đúng nghĩa đen bằng vũ khí của phương Tây, theo hãng thông tấn TASS.

"Trong tuần qua, một cuộc thảm sát thực sự đã diễn ra ở Donetsk bằng vũ khí phương Tây. Bị các quốc gia phương Tây xúi giục, Ukraine tìm cách san bằng thành phố theo đúng nghĩa đen" - ông nói.

. Ông cũng cho biết tổ hợp công nghiệp - quân sự của Nga đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu và Moscow không yêu cầu bất kỳ viện trợ nào từ bên ngoài.

"Tổ hợp công nghiệp-quân sự Nga có khả năng đáp ứng bất kỳ mục tiêu nào và chúng tôi không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai" - ông nói.

Thông tin từ Ukraine

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết trong ngày 9-12, Nga đã 4 lần tấn công tên lửa, 9 lần không kích, và 25 lần khai hỏa hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các mục tiêu dân sự Ukraine.

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở tỉnh Donetsk. Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở tỉnh Donetsk. Ảnh: REUTERS

Bộ này cho biết mối đe dọa tấn công tên lửa vào hệ thống năng lượng và cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine vẫn hiện diện trên khắp đất nước.

. Ukrinform dẫn lời ông Dmytro Zhyvytskyi - người đứng đầu Cục quản lý quân sự tỉnh Sumy cho biết quân đội Nga đã 48 lần tấn công vào tỉnh này trong ngày 9-12.

Ông nói thêm rằng Nga đã pháo kích vào làng Shalyhyne thuộc tỉnh Sumy nằm gần biên giới Nga bằng súng cối 120mm.

. Ông Zhyvytskyi cho biết ngày 8-12, Nga đã dùng máy bay không người lái (UAV) thả chất nổ xuống một ngôi nhà dân sự thuộc khu định cư Bilopillia. Theo ông, đám cháy đã thiêu rụi ngôi nhà, nhưng may mắn không có thương vong.

Ông cho biết thêm rằng hiện hơn một nửa dân số tỉnh này vẫn không có điện.

. Ngày 9-12, Ukrinform dẫn lời ông Kyrylo Tymoshenko - Phó Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết trong ngày 8-12, các cuộc tấn công của Nga đã khiến 5 dân thường thiệt mạng và 14 người bị thương.

Cụ thể, ông Tymoshenko nói “các hành động gây hấn” của Nga ở tỉnh Donetsk đã khiến 5 người thiệt mạng và 2 người bị thương ở vùng Donetsk. Trong khi đó, tỉnh Kharkiv ghi nhận 4 người bị thương và ở tỉnh Kherson, số người bị thương là 8.

Ông cho biết trong ngày 8-12, quân đội Nga đã 68 lần nã pháo vào Kherson bằng súng cối, pháo binh, xe tăng và MLRS.

Các diễn biến khác

. Ngày 9-12, Đại sứ Anh tại LHQ Barbara Woodward cáo buộc Nga đang cố gắng mua thêm vũ khí từ Iran, bao gồm hàng trăm tên lửa đạn đạo, và cung cấp cho Tehran mức hỗ trợ kỹ thuật và quân sự chưa từng có, theo hãng tin AP.

Đại sứ Anh tại LHQ Barbara Woodward. Ảnh: REUTERS

Đại sứ Anh tại LHQ Barbara Woodward. Ảnh: REUTERS

Theo bà, kể từ tháng 8, Iran đã chuyển hàng trăm UAV cho Nga và hiện Moscow đang cố gắng huy động nhiều vũ khí hơn, bao gồm hàng trăm tên lửa đạn đạo.

"Đổi lại, Nga sẽ cung cấp cho Iran mức hỗ trợ quân sự và kỹ thuật chưa từng có. Chúng tôi lo ngại rằng Nga có ý định cung cấp cho Iran các thành phần quân sự tiên tiến hơn, điều này sẽ cho phép Iran tăng cường khả năng vũ khí của nước này" - bà nói.

Bà cũng cho biết Anh "gần như chắc chắn rằng Nga đang tìm cách mua vũ khí từ Triều Tiên (và) các quốc gia bị trừng phạt khác, vì kho vũ khí của chính họ đang cạn kiệt rõ rệt".

Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia bác bỏ thông tin trên, khẳng định Nga không cần sự trợ giúp của bất kỳ ai.

Ông khẳng định rằng "ngành công nghiệp quân sự Ukraine về cơ bản không tồn tại và đang nhận được hỗ trợ từ ngành công nghiệp phương Tây".

Các phái bộ Iran và Triều Tiên tại LHQ đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về cáo buộc của bà Woodward

. Ngày 9-12, ông Jens Stoltenberg - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bày tỏ lo ngại cuộc chiến ở Ukraine có thể vượt khỏi tầm kiểm soát và trở thành cuộc chiến giữa Nga và NATO, theo AP.

Ông Stoltenberg nói trên đài truyền hình NRK của Na Uy: “Nếu mọi thứ trở nên tồi tệ, chúng có thể trở thành một sai lầm khủng khiếp".

“Đó là một cuộc chiến khủng khiếp ở Ukraine. Nó có thể trở thành một cuộc chiến toàn diện, lan rộng thành một cuộc chiến lớn giữa NATO và Nga. Chúng tôi đang cố gắng tránh điều đó" - ông nói.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: REUTERS

. Ngày 9-12, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông qua khoản viện trợ quân sự mới trị giá 275 triệu USD cho Ukraine nhằm giúp Kiev đánh bại UAV và tăng cường khả năng phòng không, theo một bản ghi nhớ do Nhà Trắng công bố.

Theo bản ghi nhớ, gói này cũng bao gồm các tên lửa thuộc hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS), 80.000 viên đạn pháo 155mm, xe quân sự Humvee và khoảng 150 máy phát điện.

Đây là lần thứ 27 ông Biden sử dụng Quyền rút tiền của Tổng thống (PDA) để hỗ trợ Ukraine. Quyền này cho phép ông Biden chuyển các vật phẩm và sản phẩm quốc phòng từ các kho dự trữ một cách nhanh chóng mà không cần sự chấp thuận của quốc hội trong trường hợp khẩn cấp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm