Ngẩn ngơ với vẻ đẹp của thác 7 tầng ở Võ Nhai, Thái Nguyên

(PLO)- Thác 7 Tầng thuộc huyện Võ Nhai được nhiều bạn trẻ lựa chọn để khám phá, chiêm ngưỡng, chụp ảnh, tận hưởng không gian thoáng đãng, yên bình.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nằm cách trung tâm TP.Thái Nguyên khoảng 40 km, thác 7 tầng thuộc xóm Trung Sơn, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai là điểm đến thu hút của nhiều bạn trẻ.

Sự hùng vĩ của thác 7 tầng ở Thái Nguyên. Ảnh: LƯ NGUYỄN.

Sự hùng vĩ của thác 7 tầng ở Thái Nguyên. Ảnh: LƯ NGUYỄN.

Từ TP. Thái Nguyên đến thác đi hết khoảng 1 giờ đồng hồ, con đường đi đã rải nhựa rất thuận tiện. Tuy nhiên, có một đoạn cũng hơi gập gềnh khó đi du khách phải đi bộ vào thác.

Đường đi vào thác 7 tầng đã được rải nhựa

Đường đi vào thác 7 tầng đã được rải nhựa

Vượt qua đoạn đường bộ này, du khách không khỏi bất ngờ trước một dòng thác tuyệt đẹp được che chắn bởi những tán cây cổ thụ lớn của núi rừng bao la.

Vào mùa hè, nhất là cuối tuần thác 7 tầng thu hút đông đảo du khách tới thăm quan

Vào mùa hè, nhất là cuối tuần thác 7 tầng thu hút đông đảo du khách tới thăm quan

Điều độc đáo, hấp dẫn của thác 7 tầng là thác không chảy một dải từ trên xuống mà quanh co qua các mô đá, chia tầng như bậc thang khiến dòng nước uốn lượn thành nhiều dải trắng xóa, kết hợp với màu xanh của cây lá và nắng vàng tạo nên một bức tranh sơn thủy hoàn mỹ.

Hai bên thác có các lán để du khách thuê nghỉ ngơi.

Hai bên thác có các lán để du khách thuê nghỉ ngơi.

Nhiều người ví thác 7 tầng như thác Bản Giốc (Cao Bằng) thu nhỏ.

Du khách thỏa sức tắm tại chân thác.

Du khách thỏa sức tắm tại chân thác.

Đến với nơi đây du khách sẽ được trải nghiệm tắm thác, thỏa sức “sống ảo”, dạo chơi, thăm quan qua các tầng thác. Điều hấp dẫn và khác lạ của thác này là không có rong rêu, trơn trượt vì vậy du khách di chuyển dễ dàng đến từng điểm, tầng của thác.

Thác 7 tầng được hình thành trên nền địa chất đá vôi.

Thác 7 tầng được hình thành trên nền địa chất đá vôi.

Dưới chân thác còn có dịch vụ ẩm thực mang nét đặc trưng của người bản địa như món gà quay, xúc xích nướng... với giá cả phải chăng.

Thác nước được che chở bởi những cây cổ thụ của núi rừng Võ Nhai.

Thác nước được che chở bởi những cây cổ thụ của núi rừng Võ Nhai.

Nơi đây có hai mùa mưa và khô rõ rệt. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 10 hàng năm, thời điểm này thác nước chảy càng xiết và mạnh hơn. Nước trên thác đổ xuống tung bọt trắng xóa cả một khu rộng lớn hàng trăm mét.

Dòng nước tung bọt trắng xóa len lỏi qua các tảng đá đua nhau chảy xuống.
Dòng nước tung bọt trắng xóa len lỏi qua các tảng đá đua nhau chảy xuống.

Đây chính là thời gian lý tưởng nhất để chiêm ngưỡng vẻ đẹp và cảm nhận sức mạnh hùng vĩ của thiên nhiên ban tặng.

Ngẩn ngơ với vẻ đẹp của thác 7 tầng được thiên nhiên ban tặng.
Ngẩn ngơ với vẻ đẹp của thác 7 tầng được thiên nhiên ban tặng.

Thời điểm mùa khô du khách không chỉ được check-in cùng thác nước mà còn chiêm ngưỡng những thửa ruộng lúa chín vàng óng ngả. Tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên muôn màu, sống động và lãng mạn khiến du khách phải ngẩn ngơ quên lối về.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm