Ngành điện TP.HCM cùng nâng bước các em đến trường

Chiều 15-12, EVNHCMC đã tổ chức buổi gặp gỡ, lắng nghe những chia sẻ, tâm tư nguyện vọng của các học sinh và gia đình các em mồ côi do dịch bệnh COVID-19.

EVNHCMC mong muốn hỗ trợ được phần nào khó khăn, vất vả cho các gia đình và đặc biệt là cho các mầm xanh tương lai của TP. Theo đó, các em học sinh có điều kiện được học hành, sớm vượt qua mất mát sau dịch COVID-19, ổn định cuộc sống.

EVNHCMC đồng hành cùng 41 học sinh trên con đường đến trường. Ảnh: ĐT.

Tại đây, ông Nguyễn Văn Tính, Phó Trưởng phòng trẻ em Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM, bộc bạch với người thân các em nhỏ rằng mong sẽ không có trẻ mồ côi do COVID-19 phải bỏ học dang dở. Bởi hiện nay, tại TP.HCM đến hiện tại có hơn 2.200 trẻ em có cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ qua đời do đại dịch. 

Tại buổi gặp gỡ, ông Bùi Hải Thành, Phó Bí thư Thường trực Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã làm cầu nối để EVNHCMC thực hiện được công việc hết sức ý nghĩa này.

Tổng kinh phí hỗ trợ 41 học sinh khoảng 7,2 tỉ đồng. Ảnh: ĐT.

“Tôi hết sức xúc động và chia sẻ với những nỗi đau của các cháu. Hơn lúc nào hết, trong lúc này đây các cháu cần nhận được sự yêu thương, san sẻ từ cộng đồng xã hội nói chung và của EVNHCMC nói riêng để giúp các cháu sớm vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống.

Chúng tôi mong các cháu cố gắng học tập để sau này có thể tự lo được cho bản thân và cao hơn sẽ trở thành những người có thể giúp ích cho xã hội”- ông Bùi Hải Thành xúc động.

Thay mặt ban lãnh đạo EVNHCMC, ông Thành đề nghị Công đoàn EVNHCMC đặc biệt quan tâm và làm thật tốt công việc ý nghĩa này để trọn vẹn tình cảm với các cháu. Đặc biệt phải hoàn thành được nhiệm vụ an sinh xã hội mà TP.HCM đã giao.

Đối với các đề đạt, nguyện vọng của các cháu và gia đình, EVNHCMC ghi nhận và đề nghị Công đoàn Tổng công ty có giải pháp triển khai phù hợp trong thời gian tới.

Ông Thành rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai để công tác chăm lo cho các cháu được diễn ra tốt đẹp, đúng với ý nghĩa của nó.

Trước đó, EVNHCMC đã nhận thực hiện đỡ đầu và bảo trợ học phí cho 41 em. Trong đó có 10 em là con cán bộ, nhân viên lao động trong Tổng công ty, 6 em học sinh trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai mồ côi cha, mẹ.

Phần hỗ trợ này nhằm giúp các em có điều kiện để tiếp tục việc học tập với mức hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng/cháu (tương đương 24 triệu đồng/năm) cho đến khi các em đủ 18 tuổi. Tổng kinh phí khoảng 7,2 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm