Ngập vì bị trộm lấy mất van ngăn triều

Thông tin trên được đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị TP.HCM, xác nhận với phóng viên Pháp Luật TP.HCM vào ngày 15-4.

Công ty Thoát nước Đô thị cho biết, hiện các van ngăn triều trên đường Bến Phú Định do Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình quận 8 quản lý. Do đó, Công ty đã yêu cầu đơn vị này phải phải thay thế các van ngăn triều mới để công trình chống ngập ở đây phát huy hiệu quả.

Các van ngăn triều ở bến Phú Định bị trộm lấy mất ( ảnh từ 1-6). Ảnh: Trung Thanh.

Theo Trung tâm Chống ngập TP.HCM, để chống ngập cho khu vực bến Phú Định, Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 8 đã xây kè dọc bờ sông và lắp các van ngăn triều ở các cửa xả. Tuy nhiên, theo Công ty Thoát nước Đô thị, trong thời gian qua, khu vực này vẫn bị ngập khi triều dâng cao.

“Van ngăn triều được làm bằng sắt nên có thể các đối tượng lấy trộm để bán cho các điểm thu mua phế liệu”, một cán bộ Công ty Thoát nước Đô thị nhận định. Vị này cho biết thêm, vào dịp giải bóng đá World 2014 và Euro 2012, trên địa bàn TP cũng từng rộ lên tình trạng mất cắp van ngăn triều, lưới chắn rác và cắp cống bê tông cốt thép.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm