Ngày 6-9, Cần Thơ và nhiều tỉnh miền Tây ghi nhận F0 giảm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bến Tre thông tin, trong ngày tỉnh ghi nhận thêm 3 ca mắc COVID-19 mới đều trong khu cách ly, phong tỏa. Tính chung đến nay, tỉnh Bến Tre ghi nhận 1.792 ca, trong đó có 1.413 ca đã được điều trị khỏi và ra viện và 44 ca tử vong.

Test nhanh COVID-19 cho người dân ở Cần Thơ. Ảnh: NN

Cùng ngày, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 9 trường hợp nghi nhiễm, 13 bệnh nhân xuất viện và một ca tử vong. Tính từ ngày 9-7 đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện 2.101 ca nhiễm COVID-19, trong đó đã có 1.874 trường hợp khỏi bệnh.

Trong ngày tỉnh Trà Vinh ghi nhận 20 ca nhiễm mới, trong đó có 1 trường hợp tái nhiễm; có thêm 12 bệnh nhân được chữa khỏi. Đến nay toàn tỉnh đã có 1.430 ca nhiễm được phát hiện, trong đó đã điều trị khỏi 866 ca.

Tại Đồng Tháp, có thêm 95 ca dương tính, 130 bệnh nhân được xuất viện và 2 bệnh nhân tử vong được ghi nhận trong ngày. Đến nay, toàn tỉnh có 7.567 ca nhiễm COVID-19, trong đó 5.672 ca khỏi bệnh.

Về tiêm vaccine, trong ngày tỉnh triển khai tiêm 624 liều vaccine cho các đối tượng theo quy định. Lũy kế vaccine đã được tiêm là 327.900 liều (mũi 1 là 297.954 liều). Đồng thời, tỉnh tiếp tục chi hỗ trợ cho thêm 192 lao động tự do với số tiền 288 triệu đồng.

Báo cáo nhanh của Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết, trong ngày, TP này ghi nhận thêm 28 ca nhiễm COVID-19 (giảm 101 ca so với ngày 5-9), trong đó, 18 ca phát hiện trong khu cách ly, 4 ca phát hiện trong thời gian cách ly tại nhà và 6 ca trong cộng đồng.

Cạnh đó, có 124 ca được điều trị khỏi trong ngày và 1 ca tử vong. Tính từ ngày 8-7 đến nay, Cần Thơ đã có 4.525 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 3.580 ca đã khỏi bệnh và 68 ca tử vong.

Ngoài ra, trong ngày Cần Thơ đã tiêm thêm hơn 3.800 liều vaccine phòng COVID-19. Tính đến nay TP đã tiêm được hơn 286.700 liều vaccine, trong đó có gần 34.800 người tiêm đủ hai mũi.

Tại Tiền Giang, trong ngày, tỉnh ghi nhận thêm 234 ca mắc COVID-19 mới trong đó có 33 ca trong cộng đồng và 201 ca trong khu cách ly, phong tỏa.

Tính đến 18 giờ cùng ngày tỉnh Tiền Giang ghi nhận tổng số 11.353 ca F0, trong đó có 6.642 ca được điều trị khỏi và 269 ca tử vong. Đến nay tỉnh Tiền Giang đã tiêm ngừa 290.336 liều vaccine.

Chiến dịch xét nghiệm cộng đồng toàn tỉnh giai đoạn 2 từ ngày 28-8 đến 16 giờ ngày 6-9 đã thực hiện 249.413 mẫu gộp test nhanh, kết quả có 475 mẫu dương tính.

Thống kê từ tối 5-9 đến sáng 6-9, Kiên Giang ghi nhận 172 ca mắc COVID-19 mới, hiện toàn tỉnh có 2.594 ca, trong đó, nhiều nhất là TP Rạch Giá với 1.208 ca.

Trong ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang đã thống nhất tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với bảy huyện, TP là TP Rạch Giá, Hà Tiên và các huyện Kiên Lương, Hòn Đất, Giang Thành, Châu Thành, Vĩnh Thuận kể từ 0 giờ ngày 7-9 đến hết ngày 13-9.

Các địa phương còn lại gồm TP Phú Quốc, các huyện U Minh Thượng, An Minh, An Biên, Gò Quao, Giồng Riềng, Tân Hiệp và Kiên Hải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ 0 giờ ngày 7-9 và phấn đấu chuyển sang trạng thái bình thường mới.

Hậu Giang: Cho phép quán ăn, sửa xe, cắt tóc được hoạt động

Cùng ngày, UBND tỉnh Hậu Giang ra văn bản thống nhất áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn TP Ngã Bảy.

Cụ thể, người dân ở xã Đại Thành và các phường trên địa bàn TP không ra đường kể từ 18 giờ ngày hôm trước đến 4 giờ ngày hôm sau, trừ trường hợp đặc biệt được cho phép. Thực hiện quy định đi chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi… theo hai khung giờ (sáng từ 4-9 giờ, chiều từ 15-18 giờ).

Các nhà hàng, quán ăn được phép hoạt động, nhưng mỗi bàn không quá bốn người, khoảng cách mỗi bàn tối thiểu 2m và không được tập trung trên 10 người tại cùng một thời điểm, không được kinh doanh phục vụ tại chỗ đối với các loại thức uống có cồn.

Các cơ sở hoạt động kinh doanh, mua bán các mặt hàng phục vụ học sinh chuẩn bị năm học mới, các hoạt động dịch vụ phục vụ người dân như sửa xe, cắt tóc được phép hoạt động.

Tính đến sáng 6-9, Hậu Giang đã ghi nhận tổng số 464 ca mắc COVID-19, đã điều trị khỏi 365 người. 
 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm