Ngày đầu nghỉ lễ, người dân thong thả về quê, đi du lịch

(PLO)-  Các bến xe, sân bay đều đã triển khai hàng loạt phương án nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách và hạn chế ùn tắc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ghi nhận của PV sáng 1-9, ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2-9, tại Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây, ga Sài Gòn và sân bay Tân Sơn Nhất đều thông thoáng. Trên các tuyến đường ở các khu vực cửa ngõ TP, mặc dù lượng xe đông nhưng không còn cảnh ùn ứ như những kỳ nghỉ lễ trước đó.

Chưa cần sử dụng bến xe tăng cường

Đại diện Bến xe Miền Đông cho biết đến nay có 549 xe xuất bến, với hơn 10.000 hành khách. Ngày 1-9, bến xe có đông hơn thường ngày nhưng không nhộn nhịp như trước. Đại diện Bến xe Miền Đông nhận định cao điểm nghỉ lễ Quốc khánh đã rơi vào tối 31-8. “Hiện nay bến xe chưa cần sử dụng bến xe tăng cường, duy nhất chỉ có tuyến đi Bà Rịa-Vũng Tàu cần sử dụng xe tăng cường” - vị đại diện cho biết.

Ngày đầu nghỉ lễ, dù lượng khách tăng so với ngày thường nhưng sân bay Tân Sơn Nhất khá thông thoáng. Ảnh: P.ĐIỀN

Ngày đầu nghỉ lễ, dù lượng khách tăng so với ngày thường nhưng sân bay Tân Sơn Nhất
khá thông thoáng. Ảnh: P.ĐIỀN

Còn đại diện Bến xe Miền Tây thông tin đa phần hành khách di chuyển trong dịp lễ này đã chủ động về vé. Bên cạnh đó, tới giờ xuất bến hành khách đã có mặt và di chuyển ngay. Chính vì vậy, tại quầy bán vé cũng khá thông thoáng. Vị này cũng thông tin hiện nay có 14/126 đơn vị kê khai tăng giá cước, năm đơn vị bố trí thêm xe tăng cường với tổng số 51 xe. Tất cả công tác an ninh trật tự, an toàn phòng chống dịch đều tốt.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Đàm Phan Phát, Phó Chánh Thanh tra giao thông, Sở GTVT TP.HCM, cho biết để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ Quốc khánh, lực lượng thanh tra đã phối hợp và bố trí tối đa lực lượng tại các bến xe, nhà ga, sân bay và các cửa ngõ.

Theo đó, cùng với lực lượng CSGT, đơn vị cũng tiến hành phân luồng giao thông, hỗ trợ điều tiết để đảm bảo an toàn giao thông. Đặc biệt, lực lượng thanh tra cũng xử lý nghiêm nhiều trường hợp đón trả khách sai quy định tại các khu vực quanh bến xe. Trong sáng 1-9, lực lượng thanh tra đã ghi nhận, lập biên bản và xử lý nhiều trường hợp vi phạm. “Những ngày sắp tới, lực lượng thanh tra tiếp tục ra quân và xử lý các vi phạm ở nhà ga, sân bay và các bến xe” - ông Phát cho biết.

Sân bay nhanh chóng giải tỏa hành khách

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, cao điểm lễ Quốc khánh 2-9, các hãng hàng không khai thác trung bình 730 chuyến/ngày, tăng khoảng 6% so với lịch bay hiện tại. Ước tính có khoảng 120.000 hành khách đi/đến trong ngày (tăng khoảng 12% so với hiện tại). Trong đó, khách quốc nội đi tăng cao trong ngày 1-9, khách quốc nội đến tăng cao trong ngày 4-9.

Ghi nhận của PV trong buổi sáng 1-9, luồng khách đi/đến sân bay Tân Sơn Nhất dù khá đông nhưng vẫn thông thoáng, các tuyến đường cửa ngõ dẫn vào sân bay cũng lưu thông thuận lợi. Do lượng khách đến hạn chế nên việc đón xe rời sân bay khá thuận lợi, không còn tình cảnh chèo kéo khách như trước.

Cửa ngõ phía tây TP dù đông xe nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Cửa ngõ phía tây TP dù đông xe nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Đại diện sân bay Tân Sơn Nhất thông tin dịp này sân bay tiếp tục tăng cường lực lượng an ninh hàng không, thanh niên xung phong điều tiết luồng tuyến giao thông trước nhà ga, lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ hành khách tại các khung giờ có tần suất bay cao. Cùng với đó, giám sát việc điều động các hãng xe taxi, xe hợp đồng, hướng dẫn hành khách đi đúng hướng theo phân làn mới; giảm thiểu tình trạng chèo kéo, bắt khách sai quy định.

“Cảng đã chủ động làm việc và có biên bản thống nhất về việc yêu cầu các hãng taxi cam kết cung cấp đầy đủ số lượng taxi trong các dịp cao điểm để phục vụ hành khách. Điều động, bổ sung sử dụng thêm xe công nghệ trong tình huống cần thiết” - đại diện sân bay nói.

Tại sân bay Nội Bài, để đáp ứng nhu cầu khách đi chơi lễ 2-9, sân bay đã tăng cường phối hợp với Đồn công an sân bay quốc tế Nội Bài phân làn giao thông các khu vực luồng ra vào nhà ga. Cùng với đó, sân bay đã ứng dụng công nghệ thông tin để tính toán dự báo các khung giờ cao điểm trong ngày, qua đó bố trí nhân lực và phương tiện phù hợp để phục vụ hiệu quả. Đồng thời mở tối đa các máy soi chiếu an ninh trước khung giờ cao điểm 1 tiếng để nhanh chóng giải tỏa hành khách.

Nhà ga không còn cảnh trễ chuyến

Ông Nguyễn Ánh Luyện, Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, cho biết dịp lễ 2-9 năm nay so với năm 2020 thì số lượng hành khách không nhiều hơn. Tuy nhiên, so với năm 2021, thời điểm cao điểm của dịch COVID-19 ngành đường sắt tạm ngưng chạy thì lượng khách tăng đáng kể.

“Riêng trong ngày 31-8 có 14 chuyến tàu phục vụ người dân đi nghỉ lễ. Trong đó, các chuyến tàu chủ yếu đi từ ga Sài Gòn đến Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn... Còn ngày 1-9, ngành đường sắt cũng tiếp tục phục vụ người dân với 12 chuyến tàu” - ông Luyện cho hay.

Cũng theo ông Luyện, dịp lễ 2-9 năm nay ngành đường sắt đã tăng cường nhiều chuyến tàu so với các ngày thường để phục vụ đủ số ghế cho hành khách đi du lịch. Mỗi chuyến tàu có khoảng 500-600 hành khách đi lại và dịp lễ năm nay số ngày nghỉ cũng nhiều nên số ghế bán ra cũng hết khá nhanh.

“Dù việc đón taxi gặp khá nhiều khó khăn cho người dân nhưng người dân đã có kinh nghiệm đi du lịch hay về quê bằng tàu hỏa nên năm nay không có quá nhiều hành khách bị trễ chuyến” - ông Luyện nói thêm.

Ngành đường sắt cũng khuyến cáo người dân nên đến trước giờ tàu chạy 30 phút để làm các thủ tục lên tàu, tránh các trường hợp bị kẹt xe hay gặp mưa lớn.•

Đà Nẵng đón 531 chuyến bay với khoảng 60.300 lượt khách

Tại sân bay quốc tế Đà Nẵng sáng 1-9, lượng người đổ về khu vực ga đi ngày càng đông hơn. Để được làm thủ tục, người dân đã phải xếp hàng dài chờ đợi. Các ô cửa làm thủ tục của các hãng hàng không lúc nào cũng trong tình trạng quá tải vì khách rất đông.

Theo Sở Du lịch TP Đà Nẵng, để đảm bảo phục vụ nhu cầu của khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh, các hãng hàng không đã điều chỉnh tăng thêm chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội đến Đà Nẵng.

Dự kiến tổng số chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng từ ngày 31-8 đến 4-9 là khoảng 531 chuyến, với khoảng 60.300 lượt khách. Trong đó có 436 chuyến bay nội địa với khoảng 47.000 lượt khách, 95 chuyến bay quốc tế với khoảng 13.300 lượt khách.

NGÔ QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm