Ngày hội văn hóa du lịch ở Bạc Liêu thu hút hơn 20.000 du khách

(PLO)- Trong 3 ngày tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch, xúc tiến đầu tư, tỉnh Bạc Liêu dự kiến thu hút hơn 20.000 du khách. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong 3 ngày 27, 28 và 29-11, tỉnh Bạc Liêu tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch, xúc tiến đầu tư với quy mô lớn. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng nhiều lãnh đạo Bộ ngành trung ương về dự.

Phó thủ tướng Chính Phủ Vũ Đức Đam phát biểu trong lễ khai mạc Ngày hội văn hóa Bạc Liêu 2022. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Phó thủ tướng Chính Phủ Vũ Đức Đam phát biểu trong lễ khai mạc Ngày hội văn hóa Bạc Liêu 2022. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Theo ban tổ chức, với chương trình khá đa dạng phong phú, Ngày hội Văn hóa Du lịch tỉnh Bạc Liêu dự kiến thu hút khoảng hơn 20.000 du khách.

Chuỗi sự kiện có tổng cộng 14 hoạt động với quy mô khá lớn và sự góp mặt của hơn 500 nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên của 25 tỉnh, TP trên cả nước. Ngày hội cũng là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của Năm du lịch quốc gia 2022.

Có trên 500 nghệ sĩ, nghệ nhân từ khắp nơi trong nước về tham dự Ngày hội Văn hóa Du lịch và Lễ hội dạ cổ hoài lang 2022 tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: CTV

Có trên 500 nghệ sĩ, nghệ nhân từ khắp nơi trong nước về tham dự Ngày hội Văn hóa Du lịch và Lễ hội dạ cổ hoài lang 2022 tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: CTV

Tối 27-11, tại Quảng trường Hùng Vương Bạc Liêu, lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022 đã diễn ra.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết đầu năm 2018, tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư, đây là nền tảng rất quan trọng để tiếp tục mời gọi thu hút các nguồn lực cho tỉnh. Qua đó, hình ảnh của Bạc Liêu được đối tác trong và ngoài nước biết đến, ủng hộ nhiều hơn và cho đây là một “điểm sáng” để đầu tư, phát triển bền vững. "Lũy kế đến nay, tỉnh thu hút được 184 dự án, trong đó: 167 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 53 ngàn tỉ đồng; 17 dự án nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 4,5 tỷ USD" - ông Thiều thông tin.

Chương trình bắn pháo hoa kéo dài 20 phút tại Quảng trường Hùng Vương, tỉnh Bạc Liêu tối 27-11-2022. Ảnh: CTV

Chương trình bắn pháo hoa kéo dài 20 phút tại Quảng trường Hùng Vương, tỉnh Bạc Liêu tối 27-11-2022. Ảnh: CTV

Nhiệt liệt biểu dương những kết quả và thành tựu của tỉnh Bạc Liêu trong những năm qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng ngày hội là hoạt động thiết thực thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc diễn ra cách đây tròn 1 năm. Đồng thời hướng đến mục tiêu bảo tồn và phát huy tốt hơn các giá trị các di sản văn hóa, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo thêm cơ sở và động lực để phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm