Ngày hội văn nghệ của ngành tòa án

Ngày 30-7, Hội diễn văn nghệ chào mừng Kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống TAND hai cấp TP.HCM (10-8-1976 – 10-8-2016) đã khai mạc.

Sau một ngày hội diễn, 33 đơn vị gồm 24 tòa quận huyện, 6 tòa chuyên trách cùng các đơn vị trực thuộc TAND TP.HCM với hơn 1.000 cán bộ, công chức, người lao động đã đóng góp 51 tiết mục đặc sắc được ban giám khảo chuyên môn uy tín: Ca sĩ Thanh Sử, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung, Nghệ sĩ nhân dân Kim Qui, Nghệ sĩ ưu tú Nhất Sinh đánh giá cao.

Chánh án TAND TP.HCM Ung Thị Xuân Hương tặng hoa các ban giám khảo

Chánh án TAND TP.HCM Ung Thị Xuân Hương tặng hoa các ban giám khảo

Phát biểu khai mạc tại Nhà hát Bến Thành (quận 1), Chánh án TAND TP.HCM Ung Thị Xuân Hương cho biết "hội diễn văn nghệ quần chúng nhằm phát huy, đẩy mạnh, phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần trong công chức, người lao động TAND hai cấp TP.HCM.

Ngoài ra, nhằm cổ vũ, động viên công chức, người lao động và phát huy truyền thống 40 năm xây dựng, phát triển, vượt qua những khó khăn, thách thức, góp phần hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ của TAND hai TP.HCM trong những năm qua và trong thời gian tới."

Sau một ngày hăng say chăm chút tham gia của các đơn vị, ban giam khảo đã chọn được nhiều tác phẩm trao giải cao. Cụ thể, giải nhất đơn ca thuộc về Tòa Lao động với tác phẩm Giai điệu Tổ quốc, ở thể loại song ca và tam ca TAND quận 1 giành giải nhất với tác phẩm Cô gái mở đường, Tòa Dân sự giành giải nhất với tác phẩm tốp ca Hành khúc TAND, về múa Tòa Hành chính đạt giải nhất với tác phẩm Duyên quê...

Tiết mục đạt giải của TAND quận 1

Tiết mục đạt giải của TAND quận 1

Các đơn vị tham gia đều rất hào hứng, vui tươi thắt chặt tình cảm đồng nghiệp và tinh thần phấn chấn chào mừng ngày truyền thống của ngành. Song song với hội diễn, TAND TP.HCM còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Hội thao, Hội thi Thư ký giỏi, xây dựng kỷ yếu, xây dựng phim tư liệu 40 năm...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm