Nghệ An ghi nhận 100 ca F0 trong 24 giờ

Tối 18-11, trên địa bàn tỉnh Nghệ An ghi nhận thêm 66 ca dương tính mới với COVID-19 tại 11 địa phương.

Trong đó, có 13 ca F0 trong cộng đồng, 53 ca đã được cách ly từ trước (42 ca là F1 thành F0, 11 ca từ các tỉnh miền Nam về quê Nghệ An, 1 ca là lái xe đường dài).

Xe cứu thương đón người dân ở huyện Nam Đàn (Nghệ An) đi cách ly, điều trị. 

Riêng thị xã Hoàng Mai ghi nhận tới 10 ca F0 trong cộng đồng, còn lại TP Vinh, thị xã Thái Hòa và huyện miền núi Quỳ Hợp mỗi địa phương xuất hiện 1ca F0 cộng đồng.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, trong 24 giờ qua (từ 18 giờ ngày 17-11 đến 18 giờ tối 18-11), trên địa bàn Nghệ An ghi nhận 100 ca dương tính mới với COVID-19, trong đó có 14 ca trong cộng đồng.

Như vậy, số ca dương tính ở địa bàn Nghệ An thời gian gần đây vẫn đang tăng lên. Tình hình dịch COVID-19 ở Nghệ An vẫn đang diễn biến rất phức tạp, với nhiều nguy cơ dịch bùng phát, lan rộng.

Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 3.412 bệnh nhân mắc COVID-19 ở 21 địa phương. Số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện là 2.643 người; tổng có 25 bệnh nhân tử vong và số bệnh nhân hiện đang điều trị là 744 người.

Tổng số công dân từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về từ ngày 1-10 đến nay là 37.373 người. Trong số đó, đã phát hiện 605 ca dương tính (501 ca nhiễm mới, 4 ca tái dương tính).

Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thị xã Hoàng Mai họp khẩn, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch ngay sau khi xuất hiện các ca F0 trên địa bàn phường Quỳnh Phương và Quỳnh Liên. 

Đến nay, toàn tỉnh Nghệ An đã tiêm được 2 triệu liều vaccine phòng dịch COVID-19 cho công dân từ 18 tuổi trở lên.

Tại tại cuộc họp trực tuyến giữa Sở Y tế Nghệ An với các địa phương trong tỉnh Nghệ An diễn ra vào ngày 18-11, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã yêu cầu các đơn vị triển khai: Tiếp tục xây dựng kịch bản, kế hoạch chống dịch trong thời kỳ mới phù hợp với định hướng chỉ đạo của Trung ương: “Thích ứng, an toàn, hiệu quả, linh hoạt”. Các đơn vị tổ chức cách ly linh hoạt, trong đó, xem xét triển khai cách ly F1 tại nhà nếu đủ điều kiện. Đối với những người trở về từ các địa phương, tùy vào cấp độ dịch để nhận diện, tổ chức cách ly theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm