Nghệ An: Hơn 100 trẻ em thừa ngón tay, chân

Trong đó, hầu hết các em ở xã Nam Xuân (huyện Nam Đàn), xã Giang Sơn (huyện Đô Lương), xã Võ Liệt, Thanh Tùng, Thanh Khai, Xuân Tường (huyện Thanh Chương). Có nhiều gia đình ba thế hệ cùng mắc dị tật nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên không được phẫu thuật cắt bớt hay tách ngón tay, chân.

Anh Nguyễn Công Chánh (trú xã Nam Xuân, Nam Đàn) cho biết: “Tôi sinh ra hai bàn tay có tới 12 ngón và hai bàn chân cũng có 22 ngón nên bố mẹ đặt tên là Chánh (tức nhánh). Do bàn chân “thừa” to quá cỡ, không có loại giày nào xỏ vừa, khám tuyển nghĩa vụ quân sự bị loại, ước mơ đi bộ đội của tôi không thực hiện được”. Con của anh Chánh là Nguyễn Công Bách (năm tuổi) cũng có tới sáu ngón tay giống bàn tay phải của cha. Gần nhà anh Chánh, có hai anh em sinh đôi Lê Cảnh Hưng và Lê Cảnh Thịnh (một tuổi), mỗi em có 22 ngón tay. Hiện Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An đang kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí để phẫu thuật cho các em.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm