Nghệ sĩ Hồng Nga hoảng loạn khi Youtuber làm phiền; Miss Universe Vietnam được dịch sang tên tiếng Việt?

(PLO)- Nghệ sĩ Hồng Nga hoảng loạn khi Youtuber làm phiền; Miss Universe Vietnam 2023 có được dịch sang tên tiếng Việt?; MC Đức Bảo xin lỗi top 10 Vietnam Idol 2023. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nghệ sĩ Hồng Nga hoảng loạn khi Youtuber làm phiền

Trong clip đến thăm nghệ sĩ Hồng Nga đăng tải trên kênh Youtube của NSƯT Trịnh Kim Chi, khán giả nhận thấy nghệ sĩ Hồng Nga sức khoẻ khá yếu, quên mặt nhiều đồng nghiệp, thường xuyên lặp lại những câu chuyện cũ.

NSƯT Trịnh Kim Chi thời gian dài cộng tác với nghệ sĩ Hồng Nga ở nhiều sân khấu kịch. Tuy nhiên, bà không nhận ra đồng nghiệp. Đến khi được gợi ý, nghệ sĩ Hồng Nga nói: "Với tôi ai cũng là bạn bè, con cháu".

Hiện, nghệ sĩ Hồng Nga đi lại khó khăn, phải có người luôn bên cạnh vì trí nhớ và sức khỏe đều giảm. Gần đây, tên của nghệ sĩ gạo cội bị nhắc trên các nền tảng mạng xã hội, điều đó khiến nhiều YouTuber, TikToker hiếu kỳ tìm đến ghi hình.

nghe-si-hong-nga.jpg
NSƯT Trịnh Kim Chi đến thăm nghệ sĩ Hồng Nga. Ảnh: Chụp màn hình

Người chăm sóc cho nghệ sĩ Hồng Nga nói hiện bà hoảng loạn khi có người lạ tìm đến.

"Má bị yếu và sốc. Tinh thần má hoảng loạn khi xung quanh ồn ào, tụ tập đông người. Những thứ đó làm xáo trộn cuộc sống của má" - người này nói.

Cô còn cho biết những lúc có người đến, nghệ sĩ Hồng Nga thường đóng cửa, tắt đèn, không cho con cháu ra ngoài. Khi tinh thần ổn định, bà mới ra ăn uống.

Tuy trí nhớ kém, khi nhắc đến nghề, nữ nghệ sĩ minh mẫn lạ thường. "Hôm trước cô Lê Thiện đến chơi, hai người diễn cặp hay lắm, cùng nói giọng Bắc, mồi cho nhau hát, không quên chữ nào", người chăm sóc nghệ sĩ Hồng Nga nói.

Khi nhắc về việc bị đồng nghiệp gọi tên trên mạng xã hội, nghệ sĩ Hồng Nga nói: "Ai muốn làm gì thì kệ họ. Cuộc đời này không biết ai tốt, xấu, phải làm sao để người ta thương".

Miss Universe Vietnam 2023 có được dịch sang tiếng Việt?

Tại buổi ra mắt top 18 thí sinh Miss Universe Vietnam 2023, BTC cuộc thi nhận được câu hỏi là cuộc thi có bị ảnh hưởng gì không nếu truyền thông, báo chí dịch Miss Universe Vietnam 2023Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vì đang có sự tranh chấp về bản quyền tên gọi này.

Trước câu hỏi này, bà Nguyễn Thị Thuý Nga, Trưởng BTC cuộc thi cho biết đến giờ phút này, báo chí truyền thông hay khán giả quan tâm có thể kiểm tra bằng cách tìm kiếm trên google mục sở hữu trí tuệ tên Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

miss-universe-vietnam-2023-2-2096-582.jpg
Nguyễn Thị Thuý Nga, Trưởng BTC Miss Universe Vietnam 2023 chia sẻ. Ảnh: V.H

"Đến giờ phút này cái tên Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vẫn chưa có ai được sở hữu tại Việt Nam. Như vậy, có nghĩa là chúng tôi có thể sử dụng cái tên đó hoàn toàn không sai phạm một cái gì cả. Bởi vì hiện tại chưa có ai đăng ký được cái tên này trên mục sở hữu trí tuệ.

Mọi người cũng đã biết, vừa rồi có sự tranh chấp tên gọi giữa Miss Universe VietnamHoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Tuy nhiên, vấn đề này thì chúng tôi để công ty mẹ giải quyết bởi cái tên đó cũng là tài sản của họ.

Hiện nay công ty chủ quản của Miss Universe tại Thái Lan đang tiến hành thủ tục để họ đăng ký cái tên Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tại Việt Nam. Khi họ đăng ký xong thì chắc chắn họ sẽ trao lại cho chúng tôi là đơn vị mua bản quyền Miss Universe tại Việt Nam” – bà Nga giãi bày.

MC Đức Bảo xin lỗi top 10 Vietnam Idol 2023

Live show 2 của Vietnam Idol khép lại với việc giọng ca LGBTQ+ Lê Khoa phải rời cuộc thi.

Đây là kết quả có thể đoán được từ trước nhưng gây tiếc nuối. Với một số khán giả yêu nhạc, Lê Khoa là màu sắc riêng, có dấu ấn dù đôi khi anh hát không rõ lời, chênh phô và thiếu tiết chế.

Trên trang cá nhân, MC Đức Bảo có những chia sẻ về Lê Khoa và tình huống khi phải gọi tên thí sinh dừng cuộc chơi tại sân khấu Vietnam Idol 2023.

duc-bao.jpg
MC Đức Bảo và top 10 thí sinh Vietnam Idol 2023. Ảnh: BTC

Theo đó, Đức Bảo chia sẻ: "Vì Khoa là thí sinh thi tuyển ở Mỹ, tôi không có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với em cho đến vòng ghi hình tại Phú Quốc.

Hôm đó, Khoa mặc chiếc áo đỏ rất cháy, cháy như thứ năng lượng em mang đến mỗi khi trình diễn. Từ lúc đó đến đêm qua, dù tạo hình của Khoa biến đổi và thực lòng mà nói càng diễm lệ hơn sau mỗi đêm diễn, ấn tượng của tôi về em vẫn không đổi. Em vẫn cháy, vẫn khiến người ta tò mò và trông đợi sự xuất hiện của em.

Xin lỗi Lê Khoa, các thí sinh và khán giả, trong phần công bố kết quả bình chọn của khán giả, tôi thực sự đã làm không tốt, thậm chí lúng túng. Quả thực, khi cầm trên tay kết quả, tôi bất ngờ khi thấy tên Lê Khoa, trong lòng có chút gì đó trùng xuống, khiến mình thấy thật khó để nói điều gì đó".

Trước giờ, với profile dẫn của bản thân, Đức Bảo cho hay anh nghĩ mình đã quá quen với mỗi màn công bố kết quả. Nhưng từ nay cho đến hết Vietnam Idol, anh phải tập quen với việc mỗi cái tên mình xướng lên vào cuối chương trình, sẽ là lời tạm biệt.

''Cũng rất cảm ơn khán giả của chương trình đã khắt khe và sát sao hơn, cả chị Mỹ Tâm, anh Huy Tuấn, anh Quang Dũng đối với thí sinh lẫn cả MC. Có khen, có chê, có góp ý, bình luận, Đức Bảo đã tham khảo và cân nhắc kỹ lưỡng” - nam MC viết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm