Nghệ sỹ Chu Hùng - 'Thế chột' của phim Người phán xử qua đời ở tuổi 68

(PLO)- Nghệ sỹ Chu Hùng, người được công chúng biết đến với các vai Bắc 'Đại bàng' của Cảnh sát hình sự và Thế 'chột' của Người phán xử  đã qua đời ở tuổi 68.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Con trai nghệ sĩ Chu Hùng ngày 7-2 thông báo bố anh mất lúc 12 giờ 15 phút ngày 7-2 tại nhà riêng.

"Bố tôi là Nghệ sĩ Chu Hùng đã từ trần vào hồi 12 giờ 15 phút ngày 28-12-2023 (Âm lịch) tại nhà riêng, sau một thời gian lâm bệnh nặng. Thời gian tổ chức lễ tang xin phép được thông báo sau. Nghệ sĩ Chu Hùng xin gửi lời chào tạm biệt đến tất cả mọi người đã quan tâm yêu quý trong suốt thời gian vừa qua" - thông báo nêu rõ.

Chu Hùng
Nghệ sĩ Chu Hùng trong phim 'Người phán xử'.

Nghệ sỹ Chu Hùng sinh năm 1956, là một trong những diễn viên gạo cội của màn ảnh phía Bắc. Ông được xem là một người đa tài bởi từ ngày còn trẻ đã đỗ cùng lúc hai ngành Hội họa và Diễn viên.

Tuy nhiên, cơ duyên đã mang ông tới với nghề diễn xuất. Ông tốt nghiệp Khóa Diễn viên, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và có nhiều năm công tác tại Nhà hát kịch Hà Nội.

Ông từng gia nhiều tác phẩm như: Mùa hè chiều thẳng đứng, Đông Dương, Thái sư Trần Thủ Độ... Ông nổi tiếng nhất với vai Bắc đại bàng trong phim Cảnh sát hình sựThế Chột trong Người phán xử.

NSƯT Chu Hùng từng tâm sự không ít người thậm chí không nhớ được tên thật của mình, thay vào đó họ thường gọi ông bằng tên nhân vật, nhất là cái tên Bắc "Đại bàng".

"Tôi đóng nhiều vai chính kịch trên sân khấu nhưng đúng là khán giả biết đến tôi qua Bắc "Đại bàng" của Cảnh sát hình sự và Thế "chột" của Người phán xử. Tôi thấy điều đó là rất tự nhiên. Thậm chí, còn thấy vui vì mình đã diễn xuất tốt để khán giả ghi nhận và nhắc nhớ".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm