Nghi án Rangnick loại Ronaldo vì chiến thuật, không phải do chấn thương

Phòng thay đồ của Manchester United được cho là đã bị bất ngờ trước quyết định bay đến Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo thay vì ở lại để cổ vũ cho đội hình trong cuộc đụng độ với Manchester United.

Một chấn thương cơ hông đã khiến cầu thủ 37 tuổi bị loại khỏi trận đấu với Manchester vào Chủ nhật và theo The Athletic, Ronaldo đã bay về quê hương của anh ấy vào Chủ nhật trước khi đá chính ở sân vận động The Etihad.

Và ấn phẩm cho biết thêm rằng các nhân vật trong đội Man United đã rất ngạc nhiên, vì cảm thấy sự hiện diện của Ronaldo xung quanh đội hình ngày thi đấu sẽ rất có lợi hơn là bay về quê nghỉ dưỡng.

Các cầu thủ Manchester United được cho là rất ngạc nhiên khi Cristiano Ronaldo đã bay đến Bồ Đào Nha thay vì ở lại để xem đội đá với Man City. Ảnh: CGI.

Nó xuất hiện sau những tuyên bố từ chuyên gia của Sky Sports, Roy Keane rằng sự vắng mặt của Ronaldo còn lợn gợn nhiều thứ hơn là chỉ vì chấn thương. Những nghi ngờ đó càng tăng thêm khi chị gái của Ronaldo là Katia thích một bài đăng trên Instagram nói rằng anh ấy không bị thương.

Bài đăng, từ một tài khoản người hâm mộ Ronaldo, xuất hiện vào Chủ nhật trước khi trận đấu bắt đầu và nói: “Cristiano Ronaldo không bị thương và không bị ốm. Xin chào các bạn, những người cũng như tôi, đang buồn và tức giận vì Rangnick đã quyết định hủy hoại ngày Chủ nhật của chúng tôi bằng cách loại CR7 khỏi trận derby với Manchester City chỉ vì lý do chiến thuật, để bảo vệ bản thân nhiều hơn trong trận đấu". 

Cựu đội trưởng MU Roy Keane không ấn tượng với việc đồng đội cũ của mình bỏ lỡ trận đấu với Man City vì vấn đề này. Khi được hỏi liệu có điều gì khác khiến Ronaldo vắng mặt trên Sky Sports hay không, anh nói: 'Có vẻ là có. Tôi chỉ không thích khi người quản lý (Ralf Rangnick) nói chiếc máy uốn dẻo này bị đau hông, tôi không hiểu. 

Người ta dấy lên nghi ngờ HLV Rangnick không sử dụng Ronaldo vì chiến thuật mà không phải do chấn thương. Ảnh: CGI.

Chúng ta hay nói về việc Ronaldo như là một loại máy móc nào đó. Anh ấy rất hiếm khi bị chấn thương và sau đó thỉnh thoảng Ronaldo lại xuất hiện với những một trạng thái bình thương cùng động tác gập hông”.

Không có Ronaldo, Man United đã bị hàng xóm đang xếp đầu bảng Premier League là Man City gạt sang một bên trong màn trình diễn chì chiết không thương tiếc của đội bóng Pep Guardiola.

Hai bàn thắng của Kevin De Bruyne và Riyad Mahrez giúp Man City giành trọn 3 điểm. Jadon Sancho đã gỡ hòa cho Man United trong hiệp một nhưng không đủ gỡ gạc lại thể hiện.

Không có Ronaldo, đội khách Man United thua thảm trước Kevin de Bruyne và đồng đội Man City. Ảnh: CGI.

Man United không có trận đấu nào vào giữa tuần và đối mặt với Tottenham tiếp theo trong trận đấu muộn vào cuối tuần sau, trước trận lượt về Champions League với Atletico Madrid. Điều đó có nghĩa là Ronaldo có một tuần để trở lại thể lực và hồi phục sau một vấn đề của hông đã cản trở anh ấy ở mùa giải này. 

Ronaldo đã ghi 15 bàn sau 30 lần ra sân cho Man United mùa này. Trận thua Man City khiến họ đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League và kém Arsenal ở vị trí thứ 4 một điểm. Tuy nhiên, Pháo thủ thành London còn ba trận chưa đấu và tràn trề cơ hội lớn để củng cố vị trí của họ ở các suất tham dự Champions League trong những tuần tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm