Nghị sĩ bang Virginia kêu gọi ông Trump ban bố thiết quân luật

Thượng nghị sĩ - ứng viên thống đốc bang Virginia (Mỹ) – bà Amanda Chase kêu gọi Tổng thống Donald Trump ban bố thiết quân luật để tổ chức lại một cuộc bầu cử mới công bằng, theo đài RT.

“Chúng tôi có thể chấp nhận những cuộc bầu cử công bằng nhưng gian lận để chiến thắng thì không bao giờ. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc” – bà Chase viết trên Facebook hôm 15-12.

Cờ và tượng đài tại lối vào Pháo đài Benning ở Columbus, bang Georgia (Mỹ). Ảnh: Elijah Nouvelage/REUTERS

“Vì vậy thật may mắn Tổng thống Trump là người mạnh mẽ và không chịu thua. Tổng thống Trump nên tuyên bố thiết quân luật theo như khuyến nghị của Tướng Flynn” – bà viết tiếp.

Ông Michael Flynn – cựu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ dưới thời Tổng thống Trump đã được ông Trump ân xá hoàn toàn vào cuối tháng 11 sau ba năm bị điều tra với cáo buộc nói dối Cục Điều tra Liên bang (FBI) về những liên hệ của ông với các quan chức Nga. Ông Flynn là một trong những người lên tiếng ủng hộ Tổng thống Trump nhiều nhất sau cuộc bầu cử Mỹ.

Trên mạng xã hội, ông Flynn chia sẻ một bài đăng trên Twitter với nội dung kêu gọi ông Trump ban bố thiết quân luật giới hạn để trao cho quân đội quyền giám sát một cuộc bầu cử lại.

Trong khi kêu gọi ông Trump cho phép quân đội can thiệp, bà Chase dường như vẫn nuôi hy vọng về việc Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát phản đối kết quả bỏ phiếu của Đại cử tri Đoàn khi số phiếu này sẽ được chuyển lên Quốc hội xem xét lần cuối vào ngày 6-1.

 “Ngày 6-1 là một ngày quan trọng. Hãy tiếp tục cầu nguyện và giữ vững niềm tin” – bà Chase nói. Ngày 6-1 là ngày Quốc hội phê chuẩn kết quả bỏ phiếu của Đại cử tri Đoàn.

Tuy nhiên, hy vọng này của bà mong manh, đặc biệt sau khi lãnh đạo phe đa số Thượng viện – ông Mitch McConnell chúc mừng ông Joe Biden thắng cử hôm 15-12. Ông McConnell còn kêu gọi các thành viên đảng Cộng hòa khác tại Thượng viện không làm gián đoạn cuộc họp của Quốc hội vào ngày 6-1.

Hôm 14-12, Đại cử tri Đoàn bỏ phiếu và xác định ứng viên Dân chủ Joe Biden là tân tổng thống Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm