Nghĩa cử đẹp từ giải vô địch 7 người

Sau chín ngày tranh tài đầy hào hứng, giải vô địch toàn quốc trên sân bóng cỏ nhân tạo với mỗi bên bảy cầu thủ (Vietnam Super Cup) đã cập bến an toàn trong mùa dịch COVID-19. Đây là một cố gắng rất lớn của các nhà tổ chức VietFootball từng đoạt giải thưởng Fair Play của báo Pháp Luật TP.HCM bởi tính tiên phong với những sân chơi giàu cảm xúc cùng nhiều hoạt động mang tính nhân văn cho cộng đồng.

Trong khi nhiều sự kiện thể thao phải tạm dừng, VSC đã vượt qua nhiều trở ngại cùng các nhà tài trợ đồng hành với VietFootball và CLB Bóng đá Phù Đổng tạo ra một đấu trường đầy hấp dẫn với hàng chục ngàn người xem trực tiếp trên kênh FPT.

Ban tổ chức VSC, các cầu thủ và tổ trọng tài ủng hộ chương trình Cây mùa xuân trước trận chung kết. Ảnh: ANH LIÊM.

Thật xúc động ngay trước trận chung kết, Phó Tổng giám đốc VietFootball Dương Thanh Liêm đã cùng các đội bóng, tổ trọng tài quyên góp ủng hộ chương trình Cây mùa xuân do NSND Việt Anh và những người bạn chăm lo tết cho cựu cầu thủ nghèo ở TP.HCM.

Trận chung kết cúp bóng đá bảy người toàn quốc - Hyundai Cup lần đầu tiên diễn ra chiều 2-1, tại sân Trường ĐH Nha Trang rất gay cấn và giàu kịch tính. Đội bóng Du Lịch vươn lên dẫn trước do công của Xuân Sáng nhưng không may để Hiệp Hòa bắt kịp.

Cả hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu cân não với những cú dứt điểm mạnh mẽ và chuẩn xác của các cầu thủ. Phải đến loạt thứ sáu định mệnh, Hòa Hiệp mới trở thành nhà vô địch của giải đấu nhiều thử thách.

Mùa giải vô địch quốc gia bảy người đầu tiên có đến 12 đội bóng mạnh trên cả nước góp mặt, cùng sự tham gia của nhiều cầu thủ chuyên nghiệp cả sân lớn và sân cỏ futsal gồm Nghiêm Phạm Holdings, BĐS Nam Dương, Zebit Sài Gòn (TP.HCM), Du Lịch, Gia Việt, Mobi, Hiệp Hòa (Hà Nội), Hiếu Hoa Quahaco (Đà Nẵng), Anh Pháp (Nghệ An), Hồng Lạc (Lâm Đồng), cùng hai đội chủ nhà Thành Thành và Nam Phương Khánh Hòa (Nha Trang).

Niềm hạnh phúc của nhà vô địch Hòa Hiệp. Ảnh: ANH LIÊM

Các đội phải tập luyện và sinh hoạt tại một địa điểm trong “bong bóng khép kín” rất chuyên nghiệp để bảo đảm phòng tránh dịch bệnh COVID-19 ở mức cao nhất, như các giải đấu bài bản của VFF, AFC.

Tổng giám đốc VietFootball Phạm Ngọc Tuấn, Trưởng ban tổ chức giải, bày tỏ: “Chúng tôi may mắn, xứng đáng và rất tự hào tổ chức sân chơi này cho những người đam mê bóng đá sân bảy người lần đầu tiên trên toàn quốc có dịp tranh tài cùng nhau. Tất cả đều chung tay làm nên một giải đấu đoàn kết, nỗ lực bảo vệ thành công giải đấu một cách chuyên nghiệp nhất. Cám ơn sự sống hiến hết mình của CLB, cầu thủ, khán giả theo dõi qua nền tảng kỹ thuật số”.

Các danh hiệu của VSC

Giải bế mạc vào chiều 2-1 sau những cuộc so tài đỉnh cao nảy lửa cùng ngôi vô địch của Hiệp Hòa và các danh hiệu: HLV xuất sắc nhất Đào Ngọc Anh (Du Lịch), thủ môn xuất sắc nhất Hưng “Esele” (Du Lịch), đồng vua phá lưới Nhật Tân (Hòa Hiệp), Xuân Sáng (Du Lịch), cầu thủ xuất sắc nhất Xuân Sáng (Du Lịch). Giải phong cách thuộc về đội Anh Pháp, đội á quân Du Lịch và hai đội đồng hạng ba Anh Pháp, Zetbit Sài Gòn. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm