Ngoại trưởng Mỹ, Trung Quốc sắp gặp song phương tại hội nghị ngoại trưởng G20 ở Indonesia

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ gặp người đồng cấp Trung Quốc – ông Vương Nghị - bên lề hội nghị ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Bali, Indonesia trong tuần này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngoại trưởng Mỹ - ông Antony Blinken - sẽ gặp người đồng cấp Trung Quốc – ông Vương Nghị - bên lề hội nghị ngoại trưởng của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Bali, Indonesia trong tuần này, hãng Reuters đưa tin.

Thông tin trên do Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 5-7 công bố.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) và người đồng cấp Trung Quốc – ông Vương Nghị. Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) và người đồng cấp Trung Quốc – ông Vương Nghị. Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, ông Blinken sẽ có chuyến công du đến châu Á từ ngày 6-7 đến ngày 11-7.

Cuộc gặp với ông Vương, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 9-7, sẽ là cuộc tiếp xúc cấp cao mới nhất giữa quan chức hai nước, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden cân nhắc dỡ bỏ thuế quan đối với một số hàng hóa Trung Quốc để kiềm chế lạm phát.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ - bà Janet Yellen – hôm 4-7 đã có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng Trung Quốc – ông Lưu Hạc.

Hồi tháng 6, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ - ông Jake Sullivan - đã hội đàm với ông Dương Khiết Trì - chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc - tại Luxembourg.

Theo Reuters, Tổng thống Biden vẫn đang cân nhắc việc loại bỏ thuế quan đối với loạt hàng hóa Trung Quốc để kiềm chế lạm phát gia tăng tại nước này trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Ngoại trưởng các quốc gia thành viên G20 sẽ hội đàm tại Bali, Indonesia vào ngày 8-7, trước hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 vào tháng 11, dự kiến cũng diễn ra tại Indonesia.

Trong chuyến công du châu Á, ông Blinken sẽ gặp Ngoại trưởng Indonesia – bà Retno Marsudi. Vị ngoại trưởng Mỹ cũng sẽ thăm Thái Lan, gặp Thủ tướng Prayut Chan-o-cha và Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Don Pramudwinai.

Ngoại trưởng Nga – ông Sergei Lavrov - cũng sẽ tham dự cuộc họp cấp bộ trưởng tại Bali.

Tuy nhiên, hiện chưa có nhiều triển vọng về cuộc gặp giữa ông Lavrov và ông Blinken. Hai vị ngoại trưởng đã không gặp nhau kể từ trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi tháng 2.

Họp báo thường kỳ hôm 5-7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ - ông Ned Price - cho biết ông kỳ vọng rằng các thành viên G20 sẽ lên tiếng về chiến sự tại Ukraine.

“Tôi không có tư cách để quyết định, nhưng tôi chắc chắn không có chút kỳ vọng nào về cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Blinken và Ngoại trưởng Lavrov” – ông Price cho hay.

Giới phân tích dự báo cuộc họp G20 sắp tới sẽ diễn ra với nhiều tranh cãi xoay quanh chiến sự tại Ukraine, như tình trạng thiếu lương thực toàn cầu hay các lệnh trừng phạt Nga do Mỹ dẫn đầu.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Blinken sẽ củng cố cam kết của Washington trong việc hợp tác với các đối tác quốc tế nhằm đối phó những thách thức toàn cầu, gồm mất an ninh lương thực và chiến sự tại Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm