Ngửi hoa có thể bị dị ứng

Nhiều người có thói quen ngửi hoa khi đi dạo đường hoa Nguyễn Huệ (TP.HCM) hoặc tham quan hội hoa xuân trong những ngày tết. Tuy nhiên, ngửi hoa lại có những bất lợi cần lưu ý.

Theo BS Ái, người có tiền căn bệnh hen suyễn khi ngửi hoa dễ bị dị ứng đường thở, gây co thắt phế quản. Bên cạnh đó, người không có tiền căn bệnh hen suyễn khi ngửi hoa cũng có thể rơi vào trạng thái khó thở, tiếng thở khò khè, nhảy mũi, chảy nước mắt… “Nếu nhẹ thì những biểu hiện trên sẽ thoáng qua, tự khỏi. Trường hợp nặng có thể tử vong. Do vậy, khi có các biểu hiện nói trên phải đến cơ sở y tế gần nhất để được xử lý” - BS Ái nhắc nhở.

TRẦN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm