Người dân Cần Thơ nô nức đón giao thừa

(PLO)- Chỉ còn vài tiếng nữa là đến thời khắc giao năm cũ Nhâm Dần với năm mới Quý Mão, tại TP Cần Thơ, các tuyến đường rất đông người đi đón giao thừa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Từ rất sớm, nhiều tuyến đường dẫn về trung tâm quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) như Đại lộ Hòa Bình, đường Nguyễn Trãi, đường 30-4… bắt đầu đông người lưu thông. Dòng người đổ về nơi diễn ra đêm văn nghệ chào năm mới, đường hoa để đón giao thừa cùng gia đình.

Từ rất sớm, nhiều tuyến đường dẫn về trung tâm quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) như Đại lộ Hòa Bình, đường Nguyễn Trãi, đường 30-4… bắt đầu đông người lưu thông. Dòng người đổ về nơi diễn ra đêm văn nghệ chào năm mới, đường hoa để đón giao thừa cùng gia đình.

Không chỉ người dân TP Cần Thơ mà còn nhiều người ở các tỉnh lân cận như, Hậu Giang, Vĩnh Long... cũng đến Cần Thơ đón giao thừa nên lượng phương tiện lưu thông tăng đột biến. Tuy nhiên, lực lượng chức năng TP làm tốt công tác phân luồng nên không xảy ra ùn tắc.

Không chỉ người dân TP Cần Thơ mà còn nhiều người ở các tỉnh lân cận như, Hậu Giang, Vĩnh Long... cũng đến Cần Thơ đón giao thừa nên lượng phương tiện lưu thông tăng đột biến. Tuy nhiên, lực lượng chức năng TP làm tốt công tác phân luồng nên không xảy ra ùn tắc.

Tại công viên Lưu Hữu Phước, nơi diễn ra chương trình nghệ thuật chào xuân mới của TP Cần Thơ, có rất đông người dân đến thưởng thức các tiết mục văn nghệ của các ca sĩ đến từ TP.HCM và trung tâm văn hóa TP.

Tại công viên Lưu Hữu Phước, nơi diễn ra chương trình nghệ thuật chào xuân mới của TP Cần Thơ, có rất đông người dân đến thưởng thức các tiết mục văn nghệ của các ca sĩ đến từ TP.HCM và trung tâm văn hóa TP.

Một tiết mục văn nghệ trong chương trình nghệ thuật Xuân Cần Thơ An khang - Thịnh vượng

Một tiết mục văn nghệ trong chương trình nghệ thuật Xuân Cần Thơ An khang - Thịnh vượng

Người dân chăm chú theo dõi các tiết mục văn nghệ trong chương trình nghệ thuật. Nhiều người bày tỏ phấn khởi đã trải qua một năm an lành và mong cầu một năm mới kinh tế phát triển hơn năm cũ.

Người dân chăm chú theo dõi các tiết mục văn nghệ trong chương trình nghệ thuật. Nhiều người bày tỏ phấn khởi đã trải qua một năm an lành và mong cầu một năm mới kinh tế phát triển hơn năm cũ.

Đón giao thừa xuân Quý Mão, TP Cần Thơ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao lúc 0 giờ ngày 22-1 (thời khắc giao thừa, mùng 1 Tết Nguyên đán) tại khuôn viên Nhà hàng Hoa Sứ.

Cạnh đó, Cần Thơ cũng tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp lúc 22 giờ tại ba huyện, đó là tại quảng trường huyện Phong Điền; khu di tích Quốc gia An Nam Cộng sản Đảng (thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ) và khu hành chính huyện Vĩnh Thạnh (thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm