Người dân hào hứng xem phim ngoài trời, ngay cạnh bờ Tây sông Hàn

(PLO)- Các bạn trẻ rất thích thú khi lần đầu tiên được xem phim ngoài trời, ngay cạnh bờ sông Hàn thơ mộng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: Người dân hào hứng xem phim ngoài trời, ngay cạnh bờ Tây sông Hàn

Tối ngày 23-3, Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh TP Đà Nẵng đã thực hiện chiếu phim ngoài trời ở bờ Tây sông Hàn để phục vụ người dân và du khách nhằm hưởng ứng các sự kiện trong tháng 3.

Bộ phim chiếu lần này là bộ phim “Thầu Chín Ở Xiêm”, đây được xem là bộ phim lịch sử mới nhất về lãnh tụ Hồ Chí Minh.

xem-phim-dan.jpg
Hàng trăm người dân đến xem phim chiếu ngoài trời. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Phim xoay quanh quá trình hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc giai đoạn 1928 - 1929. Lúc này nhà lãnh tụ đã trải qua 17 năm hoạt động ở nhiều quốc gia, về đến Thái Lan và có mật danh là Thầu Chín. Ở đây, Nguyễn Ái Quốc xây dựng cơ sở cách mạng, chuẩn bị hợp nhất ba tổ chức cộng sản, tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930.

Bộ phim chọn cách tiếp cận giản dị khi không có các đại cảnh hoành tráng hay hành động, với cách thể hiện thiên về cảm xúc, khai thác góc độ tính cách, con người của Bác với người dân - quê hương, xen lẫn một chút lãng mạn, một chút trào phúng đã mang đến cảm nhận xúc động cho khán giả.

xem-phim.jpg
Nhiều em nhỏ được gia đình đưa đến xem phim lịch sử Việt Nam. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Tại khu vực chiếu phim, hàng trăm người dân, du khách đã đến theo dõi bộ phim từ sớm. Nhiều gia đình còn đưa theo con nhỏ để cho con được hiểu hơn về lịch sử Việt Nam và nhiều người lớn tuổi cảm nhận được lại thời kỳ phim chiếu bóng thời bao cấp.

Anh Đào Ngọc Sơn (Hà Nội), anh cùng vợ đến xem phim và chia sẻ, mình sinh sống ở Hà Nội nhưng nay hai vợ chồng đang làm việc tại Đà Nẵng. Ngay khi nghe đồng nghiệp nói sẽ có chiếu phim ngoài trời vào tối hôm nay nên đã đến đây xem phim.

xem-phim-vo-chong.jpg
Vợ chồng anh Sơn cùng nhau đến xem phim, tìm lại ký ức xem phim chiếu bóng thời bao cấp. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

"Ở đây, tôi cảm nhận được ký ức thời thơ ấu, khi đất nước còn khó khăn, không có điều kiện xem phim thì người dân phải tập trung ở một địa điểm chiếu bóng (chiếu phim) công cộng để được xem các bộ phim thời đó. Trải qua vài chục năm, điều kiện sống tốt hơn nên hiếm khi thấy cảnh chiếu phim ngoài trời như này. Với ý nghĩa của bộ phim nói về lịch sử, đặc biệt là Hồ Chí Minh, tôi cũng mong muốn ngành Văn hoá của thành phố nên phát triển nhiều chương trình đặc biệt như ngày hôm nay, để lan toả đến nhiều người dân, bạn trẻ", anh Sơn nói.

xem phim
Bộ phim nói về lãnh tụ Hồ Chí Minh. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Ngoài việc xem phim, tìm hiểu về lịch sử, tại đây còn có những khu vực dành cho các bạn nhỏ có thể đến để check-in, vui chơi ngoài trời thay vì ở nhà tập trung vào các thiết bị điện tử.

Bạn Hoàng Xuân Quỳnh (20 tuổi, sinh viên) đến xem phim cùng bạn bè cho rằng, việc chiếu phim ngoài trời như vậy tạo một cảm xúc khác lạ cũng như truyền tải nội dung lịch sử đến giới trẻ hiện nay, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm