Người đàn ông nuốt 10 vỏ dầu gội cuốn tròn và đinh bọc túi nhựa

(PLO- Bệnh viện huyện Bình Chánh nội soi lấy ra 10 dị vật gồm vỏ dầu gội cuốn tròn và đinh bọc túi nhựa được một bệnh nhân nuốt trước đó 20 ngày.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 14-5, BS Võ Ngọc Cường, Giám đốc Bệnh viện (BV) huyện Bình Chánh, TP.HCM, cho biết BV vừa ghi nhận một trường hợp nuốt nhiều dị vật khác nhau.

Trước đó, BV tiếp nhận ông DQ (42 tuổi, Long An) trong tình trạng đau bụng dữ dội kèm đại tiện phân lỏng. Qua khai thác bệnh sử, ông Q cho biết khoảng 20 ngày trước đã nuốt nhiều dị vật .

Vỏ dầu gội cuốn tròn và đinh bọc túi nhựa được nội soi lấy ra. Ảnh: BVCC

Vỏ dầu gội cuốn tròn và đinh bọc túi nhựa được nội soi lấy ra. Ảnh: BVCC

Sau khi thăm khám và chẩn đoán hình ảnh học ban đầu, BS Đinh Công Thành, Trưởng khoa Nội soi, ghi nhận khoảng 10 dị vật hình dáng khác nhau trong dạ dày ông Q. Điều này khiến việc nội soi lấy dị vật gặp nhiều khó khăn.

Trong quá trình nội soi lấy dị vật, các BS cẩn thận từng chút để tránh nguy cơ gây thủng hoặc chảy máu thực quản. Sau hơn 2 giờ, các BS lấy ra 10 dị vật gồm nhiều gói thuốc và vỏ dầu gội cuốn tròn, 1 cây đinh nhọn bọc túi nhựa. Sức khỏe ông Q hiện ổn định, không còn đau bụng và ăn uống được.

Theo BS Tống Quốc Đăng Khoa (điều hành khoa Ngoại tổng hợp), dị vật đường tiêu hóa là một cấp cứu ngoại khoa không hiếm gặp. Tuy nhiên, đa số người bệnh tìm đến các BV tuyến TP để điều trị. Cũng không ít trường hợp BV huyện Bình Chánh phải chuyển lên BV tuyến trên khi gặp những ca cấp cứu dị vật đường tiêu hóa phức tạp do hạn chế chuyên môn, thiếu trang thiết bị hiện đại.

“Hiện nay, trình độ BS được nâng cao, trang thiết bị hiện đại được lắp đặt nên BV huyện Bình Chánh hoàn toàn xử trí những trường hợp khó do nuốt dị vật” – BS Khoa chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm