Người dân vật vã dưới trời nóng như đổ lửa ở Sài Gòn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở Tây Nguyên và Nam bộ với nền nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35-37 độ. 

Chỉ số UV ở TP.HCM luôn ở mức cao, người dân khi ra đường ai nấy cũng bịt kín mít. Trong khi đó, những người lao động thì vật vã làm việc giữa trời nắng rát da.

Người dân di chuyển sẽ cảm nhận được cái nóng hầm hập phả vào người.

Dùng mọi cách để tránh nóng khi ra đường giữa trưa.

Thời tiết nóng oi bức cao điểm từ 10 giờ trưa đến 15 giờ khiến người đi đường mệt mỏi.

Công nhân bịt kín mít làm việc trước một công trường ở quận Thủ Đức giữa trưa nắng.

Công nhân vất vả tưới cây giữa trời nắng trên xa lộ Hà Nội.

Người dân chờ đèn đỏ dưới chân cầu vượt để tránh nắng.

Công nhân thi công metro số 1 giữa cái nóng rát da.

Người đàn ông ngồi dưới gốc cây trong Công viên 30-4 (quận 1) để tránh nóng.

Người lao động khổ sở di chuyển dưới cái nóng oi bức của Sài Gòn.

Với những người phải làm việc ngoài trời nắng lúc giữa trưa sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Chỉ số UV cao gây nguy hiểm cho da khi ở lâu ngoài trời nắng.

Tìm bóng cây để trốn nắng khi chờ xe buýt trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Một tài xế chạy xe ôm công nghệ dừng nghỉ trưa bên đường xa lộ Hà Nội.

Người bán vé số tranh thủ chợp mắt nghỉ trưa bên đường.

Các hàng nước mọc lên dọc các tuyến đường để bán cho người dân trong những ngày nắng nóng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm