Người nước ngoài vi phạm giao thông sẽ bị xử lý thế nào?

(PLO)- Tình trạng người nước ngoài vi phạm giao thông vẫn còn xuất hiện tại TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tôi thấy ở ngoài đường hiện nay có rất nhiều người nước ngoài tham gia giao thông nhưng không tuân thủ luật. Họ chạy xe không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều... điều này có thể gây ra tai nạn giao thông.

Xin hỏi nếu người nước ngoài vi phạm giao thông thì bị xử lý thế nào?

Bạn đọc Hữu Huy (TP.HCM)

nguoi nuoc ngoai vi pham giao thong
Một người nước ngoài chạy xe không đội mũ bảo hiểm. Ảnh: HUỲNH THƠ

Luật sư Huỳnh Văn Nông, Đoàn Luật sư TP.HCM trả lời, căn cứ khoản 1 Điều 2 Nghị định 100/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021) có quy định rõ về đối tượng áp dụng là cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Do đó, theo quy định trên thì việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt không phân biệt là công dân Việt Nam hay người nước ngoài, chỉ cần vi phạm trên lãnh thổ Việt Nam đều sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Trường hợp người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam, du khách quốc tế đến Việt Nam tham gia giao thông nhưng không có giấy phép lái xe, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, biển báo, không đội mũ bảo hiểm, chở ba, chạy không đúng phần đường quy định, thậm chí gây tai nạn giao thông… thì sẽ bị xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm