2 người nước ngoài vào đại lý bia đổi ngoại tệ rồi giật tiền bỏ chạy

(PLO)- Hai người nước ngoài đổi USD lấy tiền Việt Nam rồi cầm xấp tiền bỏ chạy, dù chủ đại lý và nhân viên đuổi theo nhưng không giữ được.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video người nước ngoài lừa đổi tiền rồi giật bỏ chạy.

Trưa 31-10, anh Nguyễn Quang Vinh (43 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, Long An) cho biết, hai người khách nước ngoài ghé đại lý bia để vào quầy đổi tiền đô la Mỹ sang tiền Việt Nam.

Người nước ngoài lừa đổi tiền.jpg
Hiện trường camera ghi lại một người nước ngoài giật tiền bỏ chạy. Ảnh cắt từ clip

Lợi dụng sơ hở một người giật xấp tiền bỏ chạy, nhưng đã đánh rơi lại cái bóp có nhiều tiền đô la, tiền nước ngoài… khi lên xe ô tô tẩu thoát.

Trước đó, khoảng 13 giờ 38 phút ngày 30-10, hai người nước ngoài đi xe ô tô loại 7 chỗ biển số TPHCM dừng lại trước đại lý bia của anh Vinh rồi đi thẳng vào trong phòng kế toán.

Một người đứng bên ngoài, người còn lại vào ngay quầy rút tờ 100 USD để nhờ đổi sang tiền Việt Nam.

Chị kế toán không chút nghi ngờ liền kéo hộc tủ lấy nhiều xấp tiền cho người này lựa chọn.

Screenshot_20231031_124540_Zalo.jpg
Chị kế toán đưa tiền cho một người nước ngoài đếm, đổi tiền. Ảnh: Cắt từ clip

Khi cầm xấp tiền mệnh giá 200 ngàn đồng một lúc rồi chuyển sang 500 ngàn đồng, người này vừa nói tiếng nước ngoài, vừa đếm thật nhanh để tạo sự chú ý cho chị kế toán.

Đếm xong lại trả, sau đó chỉ xấp tiền mệnh giá khác kêu lấy xem và miệng cứ nói “Việt Nam đồng, 500 ngàn…”.

Canh lúc chị kế toán không chú ý, người này chụp được vài tờ 500 ngàn đồng rồi chạy ra sân cùng người ở bên ngoài chạy lại xe.

Chị kế toán truy hô cướp, cướp nhân viên cùng chủ đại lý chạy theo kéo lại nhưng do hai người nước ngoài sức khỏe mạnh hơn đã kịp đóng cửa ô tô, nổ máy chạy đi.

Lúc này mọi người quay lại phát hiện, đối tượng tráo tiền lúc bỏ chạy đánh rơi cái bóp, trong đó có 1 tờ 100 USD, nhiều tờ 1 USD và tiền nước ngoài có mệnh giá khác nhau.

"Hai tờ tiền dùng đánh tráo cũng không kịp lấy, số tiền bị mất khoảng 3 triệu đồng, số tiền người nước ngoài làm rơi lại trị giá gấp đôi xem như không bị lỗ vốn” nhân viên đại lý nói.

Chiều cùng ngày, anh Vinh đã báo vụ việc lên công an xã. Đồng thời, cảnh báo cho người buôn bán ven đường cẩn thận khi gặp những sự việc tương tự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm