Người Việt chi khoảng 2 tỉ USD mỗi năm ra nước ngoài khám chữa bệnh

(PLO)- Nhiều bệnh nhân người Việt Nam ra nước ngoài khám chữa bệnh tiêu tốn khoảng 2 tỉ USD mỗi năm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-10, Bộ Y tế cùng báo Tiền Phong phối hợp Đại học Hồng Bàng tổ chức hội thảo "Giải pháp hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN".

Hội thảo hướng tới mục tiêu giải quyết các vấn đề y tế bức thiết hiện nay, giúp ngành y tế TP.HCM phát triển mạnh mẽ, tạo thế mạnh cạnh tranh với các nước trong khu vực.

Ông Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong, nhấn mạnh TP.HCM là trung tâm của liên kết vùng, gồm Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam bộ, Nam Trung bộ và rộng ra là toàn bộ khu vực phía Nam.

Nhiệm vụ phát triển TP.HCM trở thành trung tâm y tế, chăm sóc sức khỏe của khu vực ASEAN phải đặt trong tổng thể phát triển toàn vùng.

ong le xuan son tong bien tap bao tien phong
Ông Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong, phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Theo ông Sơn, những năm qua, ngành y tế đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Tuy nhiên ngay trong nước, nhiều người vẫn không biết đến những thành tựu này. Nhiều người bệnh vẫn có xu hướng đổ ra nước ngoài khám chữa bệnh, tiêu tốn rất nhiều thời gian, nguồn lực đổ ra nước ngoài mỗi năm khoảng 2 tỉ USD.

“Với tư cách là một cơ quan truyền thông, báo Tiền Phong muốn tạo một sự kiện truyền thông thật lớn để thu hút sự quan tâm của các nhà lãnh đạo, quản lý và các nhà doanh nghiệp, chuyên gia chuyên môn… nhằm đóng góp cho sự phát triển y tế TP” - ông Sơn nói.

TS- BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, nhấn mạnh nhiệm vụ phát triển y tế chuyên sâu trên địa bàn TP nhằm sớm hiện thực hoá mục tiêu của Bộ Chính trị đã đề ra trong Nghị quyết 31 đối với TP.HCM.

Trong xây dựng đề án phát triển y tế chuyên sâu tại TP giai đoạn từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo, các chuyên gia đã đề xuất nhiều giải pháp như xây dựng mạng lưới chăm sóc theo chuyên khoa từ y tế chuyên sâu đến y tế cơ sở; cung ứng đầy đủ các loại hình chăm sóc sức khỏe có chất lượng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân; giải pháp để TP.HCM trở thành điểm đến du lịch y tế, đẩy mạnh kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền.

kham-benh2.jpg
Người dân khám chữa bệnh tại BV Chợ Rẫy. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Theo ông Dũng, Sở Y tế cũng đề xuất lãnh đạo TP.HCM chấp thuận phân cụm hệ thống y tế TP thành 3 cụm y tế khi xây dựng đề án phát triển TP.HCM trở thành trung tâm chăm sóc sức khoẻ của khu vực ASEAN.

“Để phát triển hệ thống y tế tại TP, ngành y tế cũng chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp như nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh; củng cố y tế cơ sở - phát triển y tế cộng đồng; chuyên nghiệp hoá hoạt động cấp cứu ngoài bệnh viện…” - ông Dũng nêu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm