Người Việt nhập khẩu ô tô Indonesia nhiều nhất đầu năm

(PLO)- Tính đến ngày 15-2-2024, số lượng ô tô lẫn trị giá nhập khẩu về Việt Nam giảm mạnh hơn 50% so với cùng kỳ năm 2023. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo số liệu Tổng cục Hải quan mới công bố, nửa đầu tháng 2-2024 (từ 1-2 đến 15-2), cả nước nhập khẩu hơn 3.900 ô tô các loại, trị giá hơn 76 triệu USD.

Dòng xe nhập khẩu nhiều nhất là ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống với gần 3.600 xe, trị giá khoảng 62 triệu USD.

So với cùng kỳ 2023, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong nửa đầu tháng 2-2024 giảm tới hơn 4.000 xe, tương đương giảm hơn 50%; trong khi trị giá giảm 85 triệu USD, tương đương giảm gần 53%.

ô tô nhập khẩu Indonesia
Tính từ đầu năm đến ngày 15-2, cả nước nhập khẩu 10.800 ô tô nguyên chiếc các loại, giá trị đạt hơn 219 triệu USD.

Tính chung từ đầu năm đến 15-2, cả nước nhập khẩu 10.800 ô tô nguyên chiếc các loại, giá trị đạt hơn 219 triệu USD. So với cùng kỳ 2023, lượng ô tô nhập khẩu giảm 52% về lượng, trị giá giảm gần 54%.

Cập nhật số liệu Tổng cục Hải quan hết tháng 1-2024, các thị trường nhập khẩu ô tô chủ yếu vẫn đến từ châu Á. Đáng chú ý, trong tháng đầu năm 2024, nhập khẩu ô tô Indonesia nhiều nhất, vượt qua Thái Lan đạt hơn 2.600 xe nhập về Việt Nam, giá trị trên 35 triệu USD.

hinh-o-to-indonesia-nhap-zutf-5489.jpg
Trong tháng đầu năm 2024, nhập khẩu ô tô Indonesia nhiều nhất.

Vươn lên đứng thứ hai là thị trường Trung Quốc với gần 1.987 xe nhập vào Việt Nam, giá trị hơn 47 triệu USD. Tụt xuống vị trí thứ ba, nhập khẩu ô tô từ Thái Lan đạt hơn 1.800 xe, giá trị gần 36 triệu USD.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm