Người vợ sát hại chồng bị câm điếc lúc 3 giờ sáng

(PLO)- Trong đêm tối, người vợ đã có hành vi côn đồ, bạo hành, đánh người chồng khuyết tật dẫn đến tử vong. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-4, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự, xử sơ thẩm vụ án giết người đối với bị cáo Hoàng Thị Ngân (48 tuổi, trú xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Bị cáo Hoàng Thị Ngân bị truy tố về tội giết người.

Bị cáo Hoàng Thị Ngân bị truy tố về tội giết người.

Nạn nhân bị Ngân sát hại là anh Đinh Hữu Lâm (49 tuổi, trú xóm 1, xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn)- chồng của Ngân.

Do vắng mặt mẹ ruột và hai con nhỏ dưới 16 tuổi, là người đại diện hợp pháp của bị hại và người có quyền lợi liên quan nên HĐXX sơ thẩm đã quyết định hoãn phiên tòa trên.

Như PLO đã đưa tin, khoảng 3 giờ sáng 13-11-2021, người dân nghe tiếng la hét từ nhà anh Lâm. Xóm giềng chạy tới thì phát hiện anh Lâm bị thương nặng, mất nhiều máu.

Anh Lâm được sơ cứu và đưa đi bệnh viện, nhưng do bị thương quá nặng anh đã tử vong sau đó.

Ngay sau khi nhận được thông tin, công an xã Nam Lĩnh đã có mặt bảo vệ hiện trường và báo cáo lên Công an huyện Nam Đàn để cử cán bộ, chiến sĩ xuống điều tra.

Anh Lâm là người khuyết tật bị câm điếc, bẩm sinh. Quá trình điều tra, công an bắt giữ và khởi tố Ngân về tội giết người.

Theo cáo trạng, hai vợ chồng Ngân xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát vào khoảng 3 giờ sáng 13-11-2021. Ngân đã dùng chổi thường dùng để quét nhà tấn công chồng và rút thanh gỗ dùng làm chắn ngang cửa tiếp tục bạo hành chồng cho đến khi chồng ngã xuống.

Thay vì đưa chồng đi cấp cứu, Ngân lại tiếp tục có hành vi côn đồ lấy thanh sắt và chày giã cua tấn công chồng dẫn đến anh Lâm ngất xỉu, rồi tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm