Nhà đầu tư Mỹ ào ạt bán tháo cổ phiếu

Lo ngại về tốc độ phục hồi của nền kinh tế, cũng như lãnh đạo châu Âu gặp nhiều khó khăn trong kiềm chế khủng hoảng nợ đã khiến làn sóng ào ạt bán tháo cổ phiếu dưới mọi mức giá dâng cao, nhấn chìm tất cả những nỗ lực bắt đáy yếu ớt ở đầu phiên. Thị trường phản ứng thái quá trước những thông tin kinh tế kém sáng sủa liên quan tới thị trường việc làm và lĩnh vực sản xuất công nghiệp.

Chốt phiên giao dịch với nhiều kỷ lục bị phá vỡ, chứng khoán Mỹ giảm sâu nhất trong ngày. Chỉ số Dow Jones mất 376,36 điểm, tương ứng 3,6%, xuống 10.068,01 điểm. Mức kháng cự kỹ thuật 10.000 điểm rung lắc. Nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng dẫn đầu đà giảm, chỉ số tổng hợp 24 ngân hàng hàng đầu phố Wall KBW Bank Index lao dốc 5,1% với nhiều mã như Bank of America hay Citigroup cùng bốc hơi ít nhất 6%. Hàn thử biểu Standard & Poor 500 đổ nhào 3,9% - biên độ điều chỉnh theo ngày tồi nhất kể từ tháng 4/2009, xuống 1.071,59 điểm. Ở mức điểm hiện tại, S&P thấp hơn 24% so với thời điểm cách đây 10 năm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite trượt dài 4,1%, thoái lui về 2.204,01 điểm. Hết phiên hôm qua, Nasdaq, giống như Dow Jones và S&P 500, đã để mất hoàn toàn thành quả tăng điểm năm 2010.

Ở bờ kia Đại Tây Dương, chứng khoán châu Âu tiếp tục lao dốc không phanh. Chỉ số tổng hợp 18 hàn thử biểu khu vực DJ Stoox 600 trượt mạnh 2,2%, xuống 238,28 điểm. Như vậy chỉ trong 2 ngày qua, chỉ số này mất 5,2%. Trong số 600 mã cổ phiếu niêm yết, có 30 mã đóng cửa trong sắc xanh. Thị trường lo ngại các nhà lãnh đạo châu Âu bất đồng trong việc kiềm chế cuộc khủng hoảng nợ. Hôm qua, ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho biết, Đức đã không đưa ra bất kỳ thông báo nào tới ECB trước khi bất ngờ ra quyết định cấm bán khống - gây bất ổn tới thị trường tài chính thế giới 2 ngày qua. Sắc đỏ trải khắp trên bảng điện tử. Chứng khoán Anh hạ 1,7%. Các thị trường Đức và Pháp lần lượt đóng cửa âm 2% và 2,3%. Chỉ số tổng hợp các công cụ bảo vệ nhà đầu tư VIX nhảy vọt 11%, lên mức cao nhất kể từ tháng 2/2009.

Chứng khoán châu Á chao đảo ngày thứ năm liên tiếp. Áp lực bán chốt lời dâng cao ngay từ những phút đầu thị trường mở cửa, kéo chỉ số tổng hợp MSCI lao dốc xuống mức thấp nhất trong 8 tháng, tại 112,68 điểm, âm 1,8%. Quan ngại về nguy cơ giảm phát của Nhật Bản phủ bóng đen các sàn cổ phiếu.

Tại Tokyo, phong vũ biểu Nikkei 225 bốc hơi 1,5%, đóng cửa ở mức thấp nhất trong 3 tháng, 10.030,31 điểm. Ngưỡng cản kỹ thuật 10.000 điểm rơi vào tình trạng báo động. Nhóm cổ phiếu ngành xuất khẩu tiếp tục bị nhà đầu tư bán ra ồ ạt do đồng euro quay đầu rớt giá mạnh sau khi đã phục hồi nhẹ ở đầu phiên. Báo cáo từ chính phủ Nhật cho thấy, trong quý I, kinh tế nước này mở rộng với tốc độ thấp hơn dự báo của giới chuyên gia, với chủ yếu sự gia tăng đến từ thương mại. Trong khi đó, ngân hàng Trung ương (BOJ) cảnh báo nguy cơ giảm phát sẽ cản tốc độ phục hồi nền kinh tế đầu tàu châu Á.

Phiên này, sắc đỏ phủ kín trên bảng điện tử các thị trường. Chứng khoán Đài Loan và Hàn Quốc cùng lao dốc 1,8%. Chỉ số S&P ASX 200 của Australia sau khi rơi xuống ngưỡng thấp nhất trong 8 tháng, tiếp tục điều chỉnh 1,6%. Thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục mất 1,2% giá trị giữa những quan ngại về khả năng chính phủ sẽ mạnh tay tháo ngòi bong bóng bất động sản. Các hàn thử biểu gồm Straits Times của Singapore và HangSeng của Hong Kong lần lượt hạ 0,8% và 0,2%. Chứng khoán Ấn Độ là điểm sáng duy nhất trong số 8 thị trường chủ chốt khu vực, chỉ số BSE tăng 0,7%.

Theo Nguyễn Hùng ( VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm