Nhà Trắng chi viện trợ khẩn cấp Ukraine, không qua quốc hội

(PLO)- Mỹ vừa công bố gói viện trợ cho Ukraine trị giá 300 triệu USD, được trích từ ngân sách tiết kiệm của Bộ Quốc phòng và không thông qua quốc hội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-3, Nhà Trắng công bố gói viện trợ quân sự quan trọng trị giá 300 triệu USD cho Ukraine. Các quan chức Mỹ cho biết gói viện trợ này sẽ bao gồm tên lửa phòng không, đạn dược, đạn pháo và một số xe bọc thép, theo hãng tin AFP.

Thông báo với các phóng viên, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho hay: “Hôm nay, thay mặt Tổng thống Joe Biden, tôi công bố gói hỗ trợ an ninh khẩn cấp và vũ khí, thiết bị trị giá 300 triệu USD để giải quyết một số nhu cầu cấp bách của Ukraine. Thế giới đang theo dõi. Đồng hồ đang điểm và chúng ta cần hành động càng nhanh càng tốt”.

Nhà Trắng vượt mặt quốc hội viện trợ cho Ukraine 300 triệu USD
Một binh lính Ukraine sử dụng súng cối 120mm hôm 5-3. ẢnhREUTERS

Gói viện trợ được đưa ra trong bối cảnh các nhà lập pháp đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ không đồng ý thông qua gói viện trợ trị giá 60 tỉ USD cho Ukraine.

Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết số tiền 300 triệu USD dùng cho đợt viện trợ lần này được trích ra từ khoản tiết kiệm của Lầu Năm Góc. Tuy nhiên, các quan chức này nhấn mạnh Hạ viện cần nhanh chóng thông qua thêm viện trợ cho Ukraine.

AFP dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao giấu tên cho biết: “Đây là một gói tương đối nhỏ trong viện trợ cho Ukraine. Nó cung cấp những thứ tối thiểu mà nước này cần trong khoảng thời gian ngắn”.

Cùng ngày, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ William Burns cảnh báo Ukraine sắp hết đạn dược.

“Ukraine không hề hết can đảm và kiên cường. Họ sắp hết đạn dược. Và chúng ta sắp hết thời gian để giúp đỡ họ” – ông Burns nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm