Nhà trường nói về việc 1 phó hiệu trưởng tát học sinh vì hút thuốc lá điện tử

(PLO)- Một nam sinh Trường THPT Đào Sơn Tây, TP Thủ Đức hút thuốc lá điện tử nhưng không thừa nhận, trong lúc nóng giận thầy phó hiệu trưởng đã tát học sinh này.

Tối 23-9, thông tin một học sinh bị thầy phó hiệu trưởng trường THPT Đào Sơn Tây tát thủng màng nhĩ gây xôn xao trên diễn đàn học sinh TP.HCM.

Trao đổi với PLO, bà Hoàng Thị Hảo, Hiệu trưởng nhà trường xác nhận có sự việc trên. Tuy nhiên, bà Hảo cho biết học sinh chỉ bị ù tai và vẫn đi học bình thường.

pho-hieu-truong-tat-hoc-sinh
Trường THPT Đào Sơn Tây nơi xảy ra sự việc thầy phó hiệu trưởng tát học sinh. Ảnh: WEBSITE TRƯỜNG

Cũng theo Hiệu trưởng nhà trường, nam sinh này sử dụng thuốc lá điện tử đã bị nhắc nhở nhiều lần.

Vào chiều 19-9, khi thấy em đăng hình ảnh hút thuốc lá điện tử trên mạng xã hội, thầy phó hiệu trưởng phụ trách có mời em này lên làm việc.

“Ban đầu, học sinh này chối cãi khẳng định không hút thuốc lá điện tử. Quá nóng giận nên thầy phó hiệu trưởng có tát em này một cái” - bà Hảo nói.

Sau khi sự việc xảy ra, vào chiều 20-9, nhà trường đã mời phụ huynh lên trao đổi. Thầy phó hiệu trưởng cũng đã xin lỗi vì sự việc trên. Gia đình phụ huynh cũng mong nhà trường giúp đỡ, giám sát kỹ hơn để em không còn hút thuốc, lo học hành.

Tình trạng học sinh hút thuốc lá điện tử đang là vấn đề đáng lo ngại. Trường THPT Đào Sơn Tây cũng thường xuyên tuyên truyền về vấn đề này.

"Tuy nhiên, ở lứa tuổi này các em rất thích thể hiện mình và hay bị rủ rê bởi bạn bè" - bà Hảo nói và cho biết việc thầy phó hiệu trưởng đánh trò là sai. Nhà trường sẽ làm việc và xem xét hình thức xử lý.

Trước đó, UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm liên quan đến shisha, khí cười, thuốc lá điện tử trên địa bàn.

Trong đó, Sở GD&ĐT TP.HCM có trách nhiệm tăng cường công tác tuyên truyền đến học sinh và phụ huynh về hậu quả, tác hại khi sử dụng shisha, khí cười, thuốc lá điện tử để không bị lôi kéo sử dụng.

Tổ chức cho học sinh, giáo viên, phụ huynh cam kết tuyệt đối không được sử dụng các sản phẩm gây nghiện, có hoá chất độc hại này.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý thực hiện quản lý chặt chẽ đối với học sinh, học viên. Phối hợp với gia đình, các cơ quan tổ chức có liên quan thực hiện các biện pháp về phòng ngừa sử dụng shisha, khí cười, thuốc lá điện tử trong học sinh, học viên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm