Nhạc sĩ Vũ Thành An trao lại sở hữu tác quyền, hỗ trợ nghệ sĩ khó khăn ở Việt Nam

(PLO)- Nhạc sĩ Vũ Thành An đã trao lại sở hữu tác quyền kho tàng âm nhạc của mình cho một người học trò để sử dụng vào mục đích thiện nguyện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-9, tại Hà Nội, nhạc sĩ Vũ Thành An đã trao lại sở hữu tác quyền kho tàng âm nhạc của mình cho một người học trò mà ông đặc biệt yêu quý với mục đích thiện nguyện.

Theo đó, người mà được nhạc sĩ Vũ Thành An tin tưởng trao lại món quà di sản âm nhạc đặc biệt này chính là ca sĩ Ngọc Châm - một người học trò mà ông rất yêu quý, xem như truyền nhân của mình.

Nhạc sĩ Vũ Thành An cho biết, mục đích của việc trao tặng này là để ca sĩ Ngọc Châm thay ông dành số tiền tác quyền âm nhạc này vào mục đích thiện nguyện.

Trong đó hỗ trợ những nghệ sĩ khó khăn, tôn vinh những tài năng nghệ thuật.

Cũng trong lần trở về này, nhạc sĩ Vũ Thành An sẽ thực hiện một đêm nhạc nhỏ dành cho những người yêu mến mình vào tối 9-9-2023 tại Hà Nội.

Nhạc sĩ Vũ Thành An đã trao lại sở hữu tác quyền kho tàng tác âm nhạc của mình. Ảnh: BÌNH QUÁCH.

Nhạc sĩ Vũ Thành An đã trao lại sở hữu tác quyền kho tàng tác âm nhạc của mình. Ảnh: BÌNH QUÁCH.

Tại buổi công bố trao tác quyền, nhạc sĩ Vũ Thành An đã đọc tâm thư do ông viết tay trong đó có đoạn: "Thời gian tới, Vũ Thành An sẽ chuyển nhượng toàn bộ quyền sở hữu (không giới hạn về không gian và thời gian), trên môi trường internet toàn cầu... các tác phẩm do Vũ Thành An sở hữu sang Công ty cổ phần bảo vệ quyền tác giả Quốc tế Việt - Mỹ mà đại diện là ca sĩ Ngọc Châm...".

Cũng trong dịp này, nhạc sĩ Vũ Thành An chia sẻ về một trăn trở khác của ông đó là việc tác quyền âm nhạc của nhiều nhạc sĩ Việt Nam vẫn còn bị xài một cách “tự nhiên” như ở Mỹ, nơi ông đang sinh sống.

Điều này gây thiệt thòi cho các nhạc sĩ và không kích thích được sự cống hiến của họ.

Bởi vậy, nhạc sĩ Vũ Thành An tự nhận lấy một sứ mệnh là người đi “nhắc nhở” các đơn vị, chương trình, các nghệ sĩ…đang “xài chùa” các tác phẩm của nhạc sĩ.

Những người "xài chùa" này hãy hành động văn minh, chi trả lợi ích tác quyền chính đáng cho người sáng tác.

Nhạc sĩ Vũ Thành An chia sẻ việc tác quyền âm nhạc của nhiều nhạc sĩ Việt Nam vẫn còn bị xài một cách “tự nhiên”. Ảnh: BÌNH QUÁCH

Nhạc sĩ Vũ Thành An chia sẻ việc tác quyền âm nhạc của nhiều nhạc sĩ Việt Nam vẫn còn bị xài một cách “tự nhiên”. Ảnh: BÌNH QUÁCH

Để thực hiện việc “nhắc nhở” này, nhạc sĩ Vũ Thành An đã thành lập công ty có tên là VACA tại Mỹ nhằm bảo vệ quyền lợi cho người sáng tác, tương trợ văn nghệ sĩ gặp khó khăn, nâng đỡ các tài năng trên con đường nghệ thuật…

Nhạc sĩ Vũ Thành An cho biết, hiện tại công ty chỉ làm nhiệm vụ “nhắc nhở” việc trả tác quyền cho các nhạc sĩ mà không liên quan đến bất cứ vấn đề kinh tế nào.

Việc phân bổ doanh thu thu được hàng năm theo tỉ lệ: 2/3 doanh thu từ nhạc của nhạc sĩ Vũ Thành An dùng vào việc vận hành Công ty Cổ phần bảo vệ quyền tác giả Quốc tế Việt - Mỹ và để hỗ trợ các nghệ sĩ gặp hoàn cảnh khó khăn, xây dựng quỹ hỗ trợ tài năng sáng tác, hỗ trợ những mảnh đời không may mắn…

1/3 doanh thu từ nhạc của nhạc sĩ Vũ Thành An dành làm quà Tết Âm lịch cho thân nhân nhạc sĩ Vũ Thành An. Phần doanh thu này sẽ do luật sư Vũ Đức Hoan, đại diện thân nhân Vũ Thành An, điều hành.

Tác giả của Anh đến thăm em đêm 30 cũng khẳng định, cuối năm nay ông sẽ thực hiện ngay món quà tết cho các nghệ sĩ ở Việt Nam, mức hỗ trợ tạm thời được ông đặt ra là 50 triệu đồng.

Nhạc sĩ Vũ Thành An, sinh ngày 20 tháng 4 năm 1943 tại Nam Định. Tên tuổi của Vũ Thành An gắn liền với các Bài không tên…, Đời đá vàng, Tình khúc thứ nhất, Em đến thăm anh đêm ba mươi…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm