Nhận án treo vì có người thân liệt sĩ

Đồng thời tòa giữ nguyên án sơ thẩm, xử phạt Nguyễn Trọng Nghĩa hai năm tù và Trần Thanh Liêm một năm tù cùng về tội trộm cắp tài sản (bị cáo Liêm không kháng cáo).

Theo hồ sơ, khoảng 23 giờ ngày 2-12-2013, Nghĩa rủ Liêm mở ổ khóa cửa chính nhà một người dân ở xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên rồi lẻn vào lấy trộm một máy tính xách tay, hai máy tính bảng Samsung; một ĐTDĐ iPhone 4S và một sợi dây chuyền vàng 18K trọng lượng 6,1 chỉ. Tổng giá trị tài sản hơn 47 triệu đồng. Lấy xong, Nghĩa gọi điện thoại nhờ Nam đến chở cả hai về nhà Nghĩa. Trên đường đi, Nghĩa và Liêm cho Nam biết cả hai vừa lấy trộm tài sản trên. Đến nhà, Nghĩa lấy điện thoại iPhone 4S cầm cho Nam với giá 1.100.000 đồng rồi cùng Nam đi mua ma túy sử dụng chung.

Theo HĐXX, bị cáo Nam có nhân thân tốt, chưa tiền án, tiền sự, có nơi cư trú ổn định, có cha và ông nội là người có công với cách mạng, được công nhận là liệt sĩ. Trong thời gian chờ xét xử phúc thẩm, bị cáo đã nộp 700.000 đồng tiền cầm cố tài sản do phạm tội mà có để sung công quỹ nhà nước. Đây được xem là tình tiết mới để cho bị cáo được hưởng án treo. Riêng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nghĩa bị bác do không có tình tiết giảm nhẹ mới.

DUY BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm