Nhật Bản đặt tên lửa giữa thủ đô đề phòng Triều Tiên

Theo thông tin trên trang chủ của tờ Japan News, hôm 30-1, hai bệ phóng tên lửa đất đối không Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) đã được lắp đặt gần trụ sở Bộ Quốc phòng. Bộ cho biết đây là biện pháp tự vệ trong trường hợp cần thiết bắn hạ tên lửa của Triều Tiên hay bất kỳ mảnh vỡ tên lửa nào rơi lên lãnh thổ Nhật Bản.

Tên lửa đất đối không chính xác được đặt ở các khu vực đô thị tỉnh Okinawa và Tokyo, vì có những lo ngại rằng đây là hai địa điểm tên lửa của Triều Tiên có khả năng đánh tới.

 Các đơn vị tên lửa Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) tại Bộ Quốc phòng Tokyo, Nhật Bản  ngày 29-1-2016  (Kyodo / Reuters)

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, tướng Nakatani, thông báo rằng ông đã đưa ra một "sắc lệnh các biện pháp hủy diệt”, cho phép các lực lượng vũ trang tiêu diệt tên lửa đạn đạo tầm xa được tính toán là gây sẽ gây thiệt hại nguy hiểm đến Nhật Bản. Thông báo này được đưa ra hôm 29-1 tại một cuộc họp báo ở Tokyo.
Lực lượng Phòng vệ không quân Nhật Bản không phải là nhánh quân sự duy nhất của Nhật Bản tăng cường hoạt động. Lực lượng phòng vệ hải quân của nước này cũng đang gia tăng chuẩn bị bằng cách triển khai tàu khu trục Aegis trong vùng biển Nhật Bản và các khu vực khác.
"Chúng ta không thể loại trừ khả năng Triều Tiên có các hành động khiêu khích không cảnh trước, chẳng hạn như phóng tên lửa đạn đạo. Chính phủ phải luôn sẵn sàng bảo vệ cuộc sống của nhân dân" - Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga phát biểu trong cuộc họp báo.
Kể từ khi Bình Nhưỡng tuyên bố vào ngày 6-1 đã thử nổ thành công bom hydro, họ đã bị cộng đồng quốc tế giám sát nhất cử nhất động. Đang có lo ngại rằng Triều Tiên sẽ tiếp tục phóng tên lửa khi mà nguồn tin Mỹ nói với hãng tin Kyodo rằng hình ảnh vệ tinh cho thấy một vụ phóng tên lửa không gian sắp diễn ra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm