Nhật Bản mở cửa đón khách du lịch Việt Nam từ 7-9

(PLO)- Du khách từ Việt Nam có thể đến du lịch Nhật Bản theo hình thức tour trọn gói hoặc du lịch cá nhân có đặt dịch vụ qua công ty du lịch từ 7-9.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-9, Cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản tại Việt Nam ( JNTO) cho biết Chính phủ Nhật Bản đã công bố biện pháp biên giới mới.

Theo đó, du khách từ Việt Nam sẽ được đi du lịch Nhật Bản theo hình thức tour trọn gói hoặc tự túc từ ngày 7-9.

Tuy nhiên, nếu đi một mình hoặc không theo tour, du khách vẫn phải đặt mọi dịch vụ như vé máy bay, khách sạn qua một công ty du lịch, không được tự liên hệ đặt phòng hay thông qua các trang trực tuyến.

Nhân dịp mở lại hoạt động du lịch Nhật Bản từ Việt Nam, văn phòng JNTO Việt Nam thực hiện chiến dịch với thông điệp “Nhật Bản mừng bạn trở lại” nhằm thông báo rộng rãi về việc du lịch Nhật Bản được mở cửa trở lại sau khoảng 2,5 năm tạm ngưng.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết, rất hoan nghênh Nhật Bản mở cửa lại du lịch quốc tế và đón khách Việt Nam.

Nhật Bản là một trong những điểm đến du lịch nước ngoài lý tưởng của rất nhiều người Việt.

"Hiện nay, khi du lịch giữa Việt Nam và Nhật Bản không còn rào cản, tin rằng các hoạt động giao lưu, trao đổi khách và xúc tiến du lịch song phương sẽ phục hồi mạnh mẽ, sớm đạt được kỳ vọng trao đổi khách hai chiều phục hồi và vượt mức 1,5 triệu lượt như trước đại dịch" - ông Khánh nói.

Thung lũng địa ngục-điểm du lịch tại Hokkaido thu hút khách. Ảnh: Vietravel

Thung lũng địa ngục-điểm du lịch tại Hokkaido thu hút khách. Ảnh: Vietravel

Ông Yoshida Kenji, Trưởng đại diện JNTO tại Việt Nam cho biết, JNTO vô cùng vui mừng vì cuối cùng đã đến thời điểm được đón du khách Việt đến với Nhật Bản và thưởng thức sự hấp dẫn của các vùng miền Nhật Bản.

Đặc biệt, sẽ có rất nhiều hoạt động quảng bá được thực hiện nhân dịp này vì không chỉ mở lại du lịch Nhật Bản mà đây còn là dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam kể từ tháng 1-2023.

Theo JNTO, quy định của bộ ngoại giao Nhật Bản, khách du lịch đã tiêm đủ ba liều vaccine ngừa COVID-19 thuộc bất kỳ loại nào trong số 6 loại vaccine gồm: Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen, Bharat Biotech, Novavax sẽ không cần xét nghiệm trước khi khởi hành, khi nhập cảnh và không cách ly tại Nhật Bản.

Riêng đối với du khách chưa tiêm đủ ba liều vaccine ngừa COVID-19 hoặc chưa tiêm vaccine, trước khi du lịch đến Nhật Bản du khách phải tiến hành xét nghiệm COVID-19. Khi nhập cảnh, du khách phải xét nghiệm COVID-19 và cách ly 3 ngày.

Sang ngày thứ tư, du khách tiếp tục xét nghiệm một lần nữa, nếu có kết quả âm tính mới được tham gia các hoạt động tại Nhật Bản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm