Nhật Bản sẽ không xả trực tiếp khí của lò phản ứng số 3

Đến cuối giờ chiều 20/3/2011, với nỗ lực dội gần trăm tấn nước làm mát lò phản ứng số 3, hiện áp suất trong lò phản ứng này đang dần ổn định.

Với nỗ lực dội gần trăm tấn nước làm mát lò phản ứng số 3, tính đến chiều 20/3/2011 có dấu hiệu cho thấy, lò phản ứng này của nhà máy điện Fukushima Daiichi 1 hạ nhiệt với áp suất trong lò phản ứng này đang dần ổn định. Vì vậy, Cơ quan an toàn công nghiệp và hạt nhân Nhật Bản sẽ không xả trực tiếp khí của lò phản ứng số 3 để giảm bớt áp suất trong lò phản ứng.

Phát biểu trong cuộc họp báo, Cơ quan an toàn công nghiệp và hạt nhân Nhật Bản cho biết, theo kế hoạch, bước đầu các công nhân sẽ xả khí thông qua một bể nén nhằm giảm lượng các chất phóng xạ thoát ra ngoài môi trường.

Ảnh: Reuters

Nếu như áp suất trong lò vẫn không giảm, các quan chức sẽ phải xả trực tiếp khí  ở bên trong lò. Tuy nhiên, đến cuối giờ chiều 20/3/2011, với nỗ lực dội gần trăm tấn nước làm mát lò phản ứng số 3, hiện áp suất trong lò phản ứng này đang dần ổn định. Hiện, lực lượng cứu hỏa Nhật Bản vẫn tiếp tục đưa xe không người lái tới trước lò phản ứng.

Cùng ngày, Công ty Điện lực Tokyo cho hay, lượng phóng xạ ở lò phản ứng số 2 đang giảm dần. Tòa trụ sở này nằm cách lò phản ứng số 3 khoảng 500 m về phía đông bắc. Lượng phóng xạ đo được vào gần trưa nay giảm hơn 800 micro sievert so với 18 tiếng trước đó, khi bắt đầu phun nước làm nguội lò phản ứng số 3. Trong khi đó, cơ quan khí tượng thủy văn Nhật Bản dự báo có thể sẽ có mưa nhỏ tại khu vực gần nhà máy điện hạt nhân và khu vực Tokyo trong ngày 20/3/2011. Trước diễn biến vừa nêu, các cơ quan của Chính phủ Nhật nhận được rất nhiều cuộc gọi lo ngại về việc nước mưa sẽ mang theo chất bẩn, nhiễm xạ.

Phó Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Tetsuko Fukuyama đã trấn an rằng mức độ phóng xạ hiện nay hiện không gây nguy hiểm cho sức khỏe, đồng thời  khuyến cáo nếu người dân vẫn lo ngại điều đó thì hãy sử dụng ô và áo mưa để không bị ướt. Song song với nỗ lực giải quyết sự cố tại nhà máy hạt nhân, các nỗ lực sơ tán người dân đang được triển khai, tại thủ đô Tokyo hàng nghìn tình nguyện viên đăng ký tham gia công tác sơ tán 2.500 người dân ở cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima 30km.

Bạn Sayaka Ito, 21 tuổi, một tình nguyện viên cho biết: “Tôi cảm thấy bất lực và thất vọng khi không thể làm bất cứ điều gì cho họ. Vì vậy, khi thấy trên truyền hình tuyển tình nguyện viên, tham gia công tác sơ tán người dân Saitama, tôi đã đăng ký để làm điều gì đó giúp người dân”.

Theo con số thống kê mới nhất của Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản, tính đến 12 giờ trưa 20/3/2011, giờ địa phương (tức 10 giờ sáng giờ Việt Nam), số người chết và mất tích do động đất - sóng thần ở nước này đã lên tới  8.133 người, 12.272 người khác bị mất tích. Nơi có nhiều người chết nhất là tỉnh Miyagi (4.900 người), kế đó là Iwate và Fukushima. Nhà chức trách lo ngại, con số thiệt mạng còn tăng cao, có thể lên đến  20.000 người.

Theo Mai Liên (VOV)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới