Nhật thay 4 bộ trưởng liên quan đến vụ bê bối tham nhũng

(PLO)- Thủ tướng Nhật Fumio Kishida cải tổ nội các, thay 4 bộ trưởng nhằm đối phó vụ bê bối tham nhũng lớn của đảng Dân chủ Tự do cầm quyền. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-12, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida quyết định thay thế 4 thành viên nội các. Động thái trên được tiến hành trong bối cảnh xảy ra vụ bê bối tham nhũng liên quan đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, theo hãng thông tấn Kyodo News.

Theo hãng tin Reuters, một số nhà lập pháp của LDP đang đối mặt cáo buộc tham nhũng hơn 100 triệu yen (693.000 USD) từ số tiền gây quỹ chính trị.

Bốn thành viên nội các vướng vào cáo buộc bê bối tham nhũng bao gồm: Chánh văn phòng nội các Nhật Hirokazu Matsuno, Bộ trưởng Công nghiệp Yasutoshi Nishimura, Bộ trưởng Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Ichiro Miyashita và Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Junji Suzuki. Tất cả đều đã đệ đơn từ chức.

Trong đó, ông Matsuno người từng giữ chức Tổng thư ký của phe Sewaiken – phe lớn nhất của LDP - trong năm 2020-2021, bị nghi ngờ tham nhũng hơn 10 triệu yen (69.000 USD) từ các sự kiện gây quỹ chính trị của đảng LDP.

bê bối tham nhũng.png
Ông Hirokazu Matsuno - Chánh văn phòng nội các - đến Văn phòng thủ tướng Nhật ở Tokyo (Nhật) ngày 14-12-2023. ẢNH: KYODO NEWS.

Theo đó, Thủ tướng Kishida quyết định bổ nhiệm cựu Ngoại trưởng Hayashi Yoshimasa làm Chánh văn phòng nội các, cựu Bộ trưởng Tư pháp Ken Saito trở thành Bộ trưởng Công nghiệp. Ông Tetsushi Sakamoto – cựu Bộ trưởng Các nhiệm vụ đặc biệt, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản, trong khi ông Takeaki Matsumoto trở thành Bộ trưởng Nội vụ.

Theo Reuters, các cuộc khảo sát cho thấy sự ủng hộ dành cho chính quyền ông Kishida đã giảm xuống còn 23%, mức thấp nhất kể từ khi ông nhậm chức năm 2021.

Trước đó, ông Kishida đã hai lần cải tổ nội các, lần lượt vào tháng 8-2022 và tháng 9-2023.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm