Nhật và Trung Quốc thỏa thuận về chống trộm san hô

Theo thỏa thuận, Nhật và Trung Quốc sẽ mở chiến dịch trấn áp gắt gao hơn và áp dụng các hình phạt mạnh hơn đối với người vi phạm. Hai nước cũng nhất trí thiết lập đường dây nóng nhằm nâng cao liên lạc trong công tác trấn áp các đối tượng săn trộm san hô và nhất trí tăng cường hợp tác tìm hiểu thủ đoạn săn trộm san hô của bọn xấu.

Tàu Trung Quốc gần đảo Ogasawara (Nhật). Ảnh: AFP

Thỏa thuận đạt được trong bối cảnh nhiều tàu Trung Quốc bị nghi ngờ săn trộm san hô đỏ (dùng làm đồ trang sức) tại vùng biển xung quanh đảo Ogasawara và Izu ở miền Nam Nhật. Theo thỏa thuận, số tàu Trung Quốc hoạt động tại vùng đặc quyền kinh tế của Nhật và số tàu cá Nhật hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc trong vụ mùa năm 2014 là 303 tàu, giảm 18 tàu so với năm 2013. Hạn ngạch đánh bắt cho các tàu của hai nước sẽ giảm 373 tấn xuống còn 9.441 tấn.

Theo báo Japan Times (Nhật), đối với vùng biển chưa phân định ranh giới trên biển Hoa Đông, hai bên nhất trí số tàu cá Trung Quốc sẽ giảm khoảng 100 tàu xuống còn 17.989 tàu. Số tàu Nhật vẫn duy trì ở mức 800 tàu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm