Nhiều người vẫn sập bẫy 'sang Campuchia làm việc nhẹ, lương cao'

(PLO)- Dù công an, các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo nhưng vẫn có nhiều người mắc bẫy lừa làm “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thời gian gần đây, các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Long An bắt giữ nhiều người chuyên dụ dỗ nạn nhân sang Campuchia làm “việc nhẹ lương cao” rồi sau đó yêu cầu người nhà gửi số tiền rất lớn để chuộc về.

Nhan nhản thông tin đầy hấp dẫn trên mạng xã hội và tiếp tục có nhiều người sập bẫy.

Chiêu trò dụ dỗ qua mạng xã hội

Trên mạng nhiều lời chào mời rất hấp dẫn với nhiều người có nhu cầu tìm việc như: khi sang Campuchia làm việc sẽ được lo toàn bộ chi phí, thu nhập từ 10-15 triệu đồng/tháng.

Những nạn nhân mà bọn lừa đảo nhắm tới chủ yếu dưới 40 tuổi, có gia cảnh khó khăn, cần tiền để trang trải cuộc sống.

Những lời mời gọi đi làm việc ở Campuchia ở các trang mạng xã hội. Ảnh:HD

Những lời mời gọi đi làm việc ở Campuchia ở các trang mạng xã hội. Ảnh:HD

Tỉnh Long An có đường biên giới dài gần 133km, tiếp giáp 2 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng của Vương quốc Campuchia nên những kẻ lừa đảo thường xuyên tổ chức đưa người vượt biên trái phép.

Theo Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây huyện Đức Huệ, sau khi có quyết định của UBND tỉnh Long An việc mở lại các cửa khẩu khi dịch Covid-19 được kiểm soát thì gần đây, số người tìm cách vượt biên có chiều hướng gia tăng.

"Thông qua mạng xã hội các đối tượng tìm cách dụ dỗ người để đưa sang campuchia việc nhẹ lương cao. Do đó lực lượng biên phòng phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện và ngăn chặn kịp thời nhiều trường hợp đang tìm cách xuất cảnh trái phép sang Campuchia”, Thượng tá Phạm Thành Trung nói.

Theo đó, lực lượng chức năng ở các đồn biên phòng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, phối hợp với người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này.

Những người xuất cảnh trái phép bị Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây bắt giữ. Ảnh: CACC
Những người xuất cảnh trái phép bị Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây bắt giữ. Ảnh: CACC

Trong 7 tháng đầu năm, Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây huyện Đức Huệ đã phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý 14 vụ với 30 người vượt biên trái phép sang biên giới.

Không có chuyện việc nhẹ lương cao

Em L.N.T.O. (15 tuổi, quê xã Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) là nạn nhân bị lừa sang Campuchia kể lại: Vào đầu tháng 5-2022, thông qua tài khoản Facebook Phan Văn Tuấn Anh, em được giới thiệu sang Campuchia việc nhẹ lương cao, làm trên máy tính. "Vì thấy mẹ vất vả nên em đã nghe theo và trốn đi vào ngày 14-5", O nói.

Tài khoản Phan Văn Tuấn Anh đã dụ dỗ em O. sang Campuchia làm việc. Ảnh: HD

Tài khoản Phan Văn Tuấn Anh đã dụ dỗ em O. sang Campuchia làm việc. Ảnh: HD

O. kể tiếp: Sau đó, em bắt xe lên TP.HCM và người có tài khoản Tuấn Anh liên lạc, hướng dẫn em ra cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

"Sang Campuchia, em được đưa vào làm việc cho công ty của người Trung Quốc. Em được hướng dẫn cách thức lừa đảo người khác thông qua các trang mạng xã hội Facebook, Zalo, Telagram… hoặc tìm kiếm, mời chào, lôi kéo các khách hàng tham gia đánh bạc trực tuyến" - O kể.

Do không thành thạo nên O. không thể làm việc được và bị một nhóm người uy hiếp và yêu cầu thông báo gia đình chuyển hơn 50 triệu đồng để trả chi phí đi lại, đưa rước.

Gia đình không thể lo tiền chuộc nên O. đã bị bán sang công ty thứ 2.

Tiếp tục công việc như ở công ty đầu, O. cố gắng bắt được khách nhưng theo yêu cầu phải tuyển đủ 50 khách hàng trong vòng 30 ngày.

Làm được 1 tuần thì không đủ khả năng, họ bắt O. phải liên lạc với gia đình để chuộc và số tiền lần này là 3.800 USD.

Em O. được giải cứu về nhà với gia đình vào ngày 1-7. Ảnh: HD

Em O. được giải cứu về nhà với gia đình vào ngày 1-7. Ảnh: HD

Gia đình không đủ tiền để chuộc, thông qua mạng xã hội, mẹ của O. đã tìm đến youtuber Phong Bụi để giải cứu, nhờ đó O. đã được Phong giải cứu chuộc về với giá 3.500usd vào ngày 1-7.

Theo O., tại 2 công ty ở Campuchia còn rất nhiều trường hợp khác xuất cảnh trái phép, đi theo lời rủ rê, lôi kéo "việc nhẹ, lương cao".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm