Nhiều tỉnh Nam bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt

(PLO)- Ngày 24-4 vẫn xảy ra tình trạng nắng nóng trên diện rộng ở cả miền Đông Nam bộ và miền Tây Nam bộ, có nơi nắng nóng gay gắt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong những ngày qua, thời tiết ở các tỉnh thành Nam bộ xảy ra tình trạng nắng nóng gay gắt. Cụ thể thời tiết ở TP.HCM trong những giờ qua tại huyện Nhà Bè nhiệt độ cao nhất 35,5 độ C, tại Tân Sơn Nhất nhiệt độ cao nhất 36 độ C.

Nắng nóng gay gắt ở TP.HCM. Ảnh: NC

Nắng nóng gay gắt ở TP.HCM. Ảnh: NC

Theo dự báo của đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ, ngày 24-4 nắng nóng vẫn xảy ra trên diện rộng ở cả miền Đông Nam bộ và miền Tây Nam bộ, có nơi nắng nóng gay gắt.

Đêm 23-4 có mưa rào vài nơi tập trung ở các tỉnh Đồng Nai, Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, chiều tối 24-4 mưa cũng chỉ xảy ra diện hẹp tại khu vực Cà Mau, Kiên Giang.

Từ 28-4 nắng nóng giảm, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng các ngày từ ngày 28-4 đến 30-4 mưa dông có xu hướng gia tăng, có nơi mưa vừa, mưa to.

Trong ngày 23-4, chỉ số UV cực đại tại hầu hết các TP ở Nam bộ đều ở ngưỡng có nguy cơ gây hại rất cao. Trong những ngày tới, chỉ số UV cực đại sẽ tiếp tục nằm ở ngưỡng có nguy cơ gây hại rất cao.

Các chuyên gia cảnh báo, ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư, điều này có thể xảy ra do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Bên cạnh đó, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm