Nhờ hiệu chỉnh xương khớp, bệnh nhân bỏ được xe lăn

(PLO)- Hiệu chỉnh (cân chỉnh) cơ xương khớp là phương pháp được nhiều người lựa chọn để cải thiện tình trạng đau nhức cơ xương khớp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khi lớn tuổi, nhiều người bắt đầu xuất hiện các bệnh liên quan đến xương khớp. Để kiểm soát cơn đau nhức, ngoài phẫu thuật và sử dụng thuốc, hiệu chỉnh cơ xương khớp là phương pháp nhiều người lựa chọn.

Nhờ hiệu chỉnh bỏ được xe lăn

Bệnh nhân BTPT (57 tuổi, ngụ TP.HCM), cho biết do đặc thù công việc phải ngồi trước máy tính hơn 10 tiếng một ngày nên thường xuyên đau mỏi vai gáy, đau lưng đi đứng khó khăn. Sau khi khám, bà được chẩn đoán bị thoái hóa đốt sống cổ và cột sống lưng.

"Sau khi thực hiện các bài tập, tôi biết cách điều chỉnh tư thế, dáng đi, đứng để giảm đau. Bên cạnh đó thay đổi cách làm việc, ngồi 30 phút là đứng dậy đi lại vươn vai.

Sau khi tập được ba buổi, tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều, giảm các triệu chứng" - bà T chia sẻ.

Bà T thực hiện bài tập để hiệu chỉnh cơ xương khớp Ảnh: VÕ THƠ

Bà T thực hiện bài tập để hiệu chỉnh cơ xương khớp Ảnh: VÕ THƠ

Bệnh nhân NTH (66 tuổi) ngụ Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, luôn gặp khó khăn với bệnh thoái hoá đốt sống cổ và thoát vị đĩa đệm. Ông H thường xuyên làm công việc lao động tay chân vất vả.

Mỗi lần đau nhức ở vùng thắt lưng và đốt sống cổ, ông H thường dùng thuốc giảm đau. Thời gian gần đây, những cơn đau liên tục kéo dài khiến sinh hoạt của ông khó khăn hơn.

"Đôi khi tôi đang ngồi ăn cơm, các cơ bắt đầu co rút, chân bị cứng, tay cũng mất sức rơi chén cơm xuống đất. Nhiều lúc đau đớn khiến tôi không thể ăn uống gì" - ông H nói.

Sau khi lên TP.HCM để kiểm tra, ông được bác sĩ chẩn đoán cần phẫu thuật. Tuy nhiên gia đình không đồng ý, e ngại rủi ro do ông có tiền sử cao huyết áp.

Thay vì chọn phương pháp phẫu thuật, ông H chọn thử phương pháp hiệu chỉnh cơ xương khớp tại bệnh viện 1A.

"Sau khi thực hiện đến ngày thứ tư, sức khỏe tôi đã tốt hơn nhiều. Lúc nhập viện, tôi không thể đi bình thường nên phải sử dụng xe lăn. Hiện tại, tôi đã có thể đi lại nhẹ nhàng hơn, cơn đau giảm tới 70%" - ông H vui vẻ nói.

Can thiệp sớm giúp giảm tỷ lệ phẫu thuật

Bác sĩ Calvin Q Trịnh trao đổi, tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh: VÕ THƠ

Bác sĩ Calvin Q Trịnh trao đổi, tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh: VÕ THƠ

Theo bác sĩ Calvin Q Trịnh, Trưởng Đơn vị Hiệu chỉnh cơ xương khớp và y học thể thao, Bệnh viện 1A, phương pháp điều trị các bệnh xương khớp sẽ được tùy chỉnh dựa vào tình trạng sức khỏe của từng người.

Trong một số trường hợp như gãy, lún, xẹp xương khớp hay vỡ đốt sống, quyết định phẫu thuật được dựa trên các kết quả khám sàng lọc để đảm bảo tối đa hiệu quả.

"Không phải bệnh nhân nào cũng cần phẫu thuật khi đã được khám lâm sàng. Phương pháp hiệu chỉnh cơ xương khớp thực chất là kỹ thuật dùng điều trị bảo tồn'' - bác sĩ Calvin Q Trịnh giải thích.

Phương pháp hiệu chỉnh cơ xương khớp hiện tại có khả năng đưa các khớp trở lại vị trí vốn có ban đầu. Loại bỏ áp lực tập trung lên điểm, loại bỏ chèn ép thần kinh mạch máu, các hiện tượng căng cơ mỏi cơ.

Đặc biệt, trong trường hợp người lớn tuổi, nhóm người dễ gặp các vấn đề về cơ xương khớp, can thiệp sớm sẽ giảm đáng kể tỷ lệ phải phẫu thuật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm