Nhóm bạn trẻ ở Bình Dương dầm mình xuống dòng kênh "thối" vớt rác

(PLO)- Với sức trẻ, tinh thần thiện nguyện các bạn trẻ trong nhóm Bình Dương Xanh đã dầm mình dưới các dòng kênh "thối" để vớt rác.

Chỉ với mong muốn giúp Bình Dương luôn sạch và phát triển, nhóm tình nguyện Bình Dương Xanh đã không ngại vất vả, nguy hiểm dầm mình xuống các dòng kênh đầy rác để làm sạch môi trường.

Nhóm tình nguyện Bình Dương Xanh dọn rác tại một con kênh trên đường Vĩnh Phú 16, (phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).
Nhóm tình nguyện Bình Dương Xanh dọn rác tại một con kênh trên đường Vĩnh Phú 16, (phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).
Con kênh này tràn ngập đủ loại rác, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Nhiều người dân đứng từ xa đã không chịu được mùi hôi bốc ra từ con kênh này.

Con kênh này tràn ngập đủ loại rác, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Nhiều người dân đứng từ xa đã không chịu được mùi hôi bốc ra từ con kênh này.

Các bạn trẻ trong nhóm Bình Dương xanh vẫn miệt mài vớt rác, dọn từng mảng cỏ giúp con kênh sạch sẽ, thông thoáng.
Các bạn trẻ trong nhóm Bình Dương xanh vẫn miệt mài vớt rác, dọn từng mảng cỏ giúp con kênh sạch sẽ, thông thoáng.
Mặc dù, đầm mình xuống dòng kênh "thối" để vớt rác, nhưng với tinh thần tình nguyện, nhiệt huyết tuổi trẻ, các bạn vẫn lao động hăng say. Tiếng nói cười đùa giỡn như đã xua đi mùi "thối" của dòng kênh, giảm đi cái nóng gắt, mệt mỏi giữa ngày hè tháng 6. Nhiều bạn trẻ trong nhóm hoạt động hết mình, thậm chí có lúc có bạn bị hụt chân, cả người bị chìm xuống dòng kênh hôi thối.

Mặc dù, đầm mình xuống dòng kênh "thối" để vớt rác, nhưng với tinh thần tình nguyện, nhiệt huyết tuổi trẻ, các bạn vẫn lao động hăng say. Tiếng nói cười đùa giỡn như đã xua đi mùi "thối" của dòng kênh, giảm đi cái nóng gắt, mệt mỏi giữa ngày hè tháng 6. Nhiều bạn trẻ trong nhóm hoạt động hết mình, thậm chí có lúc có bạn bị hụt chân, cả người bị chìm xuống dòng kênh hôi thối.

Nhóm tình nguyện Bình Dương Xanh mới chỉ thành lập được 3 tháng nhưng đã làm sạch gần 10 con kênh, rạch, các bãi rác dân sinh. Từ một nhóm tình nguyện chỉ có 2 thành viên, nay Bình Dương Xanh đã có hơn 100 người tham gia các hoạt động tích cực bảo vệ môi trường. Hầu hết các thành viên đều là công nhân lao động từ các tỉnh về Bình Dương làm việc nên vào chiều thứ 3, 5, 7 và Chủ nhật nhóm hoạt động trong khung giờ giao ca từ 13h30 đến tối.
Nhóm tình nguyện Bình Dương Xanh mới chỉ thành lập được 3 tháng nhưng đã làm sạch gần 10 con kênh, rạch, các bãi rác dân sinh. Từ một nhóm tình nguyện chỉ có 2 thành viên, nay Bình Dương Xanh đã có hơn 100 người tham gia các hoạt động tích cực bảo vệ môi trường. Hầu hết các thành viên đều là công nhân lao động từ các tỉnh về Bình Dương làm việc nên vào chiều thứ 3, 5, 7 và Chủ nhật nhóm hoạt động trong khung giờ giao ca từ 13h30 đến tối.
Anh Đoàn Văn Tố, trưởng nhóm tình nguyện Bình Dương Xanh cho biết: "Ban đầu anh chỉ muốn làm thiện nguyện. Và anh đã chọn cách đi dọn rác, vì dọn rác cũng là làm thiện nguyện mà không phải ai cũng dám làm. Công việc này vừa là việc thiện nguyện, vừa có thể bảo vệ môi trường xanh.
Anh Đoàn Văn Tố, trưởng nhóm tình nguyện Bình Dương Xanh cho biết: "Ban đầu anh chỉ muốn làm thiện nguyện. Và anh đã chọn cách đi dọn rác, vì dọn rác cũng là làm thiện nguyện mà không phải ai cũng dám làm. Công việc này vừa là việc thiện nguyện, vừa có thể bảo vệ môi trường xanh.
Sau khi rác được bỏ vào bao, các thành viên trong nhóm đưa lên bờ chuyển lên xe rác để vận chuyển đến khu xử lý rác thải.

Sau khi rác được bỏ vào bao, các thành viên trong nhóm đưa lên bờ chuyển lên xe rác để vận chuyển đến khu xử lý rác thải.

Chỉ trong một buổi, cả nhóm đã làm sạch một con kênh ở phường Vĩnh Phú, trả lại sự trong xanh như nó vốn có. Ông Trần Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phú cho biết địa phương ghi nhận đánh giá cao hoạt động của nhóm Bình Dương xanh. Nhóm hoạt động trên tinh thần tự nguyện, vì vậy Đoàn phường đã tham mưu UBND phường hỗ trợ tiêm vaccine ngừa uốn ván, hỗ trợ ăn uống cho các thành viên trong Đội hoạt động thu gom rác khơi thông dòng chảy của nhóm. Thời gian tới, phường Vĩnh Phú mong muốn nhóm Bình Dương Xanh tiếp tục hỗ trợ địa phương trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Phường sẽ vận động các nhà hảo tâm ủng hộ các dụng cụ bảo hộ hay các phần quà động viên cho nhóm.

Chỉ trong một buổi, cả nhóm đã làm sạch một con kênh ở phường Vĩnh Phú, trả lại sự trong xanh như nó vốn có.

Ông Trần Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phú cho biết địa phương ghi nhận đánh giá cao hoạt động của nhóm Bình Dương xanh. Nhóm hoạt động trên tinh thần tự nguyện, vì vậy Đoàn phường đã tham mưu UBND phường hỗ trợ tiêm vaccine ngừa uốn ván, hỗ trợ ăn uống cho các thành viên trong Đội hoạt động thu gom rác khơi thông dòng chảy của nhóm. Thời gian tới, phường Vĩnh Phú mong muốn nhóm Bình Dương Xanh tiếp tục hỗ trợ địa phương trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Phường sẽ vận động các nhà hảo tâm ủng hộ các dụng cụ bảo hộ hay các phần quà động viên cho nhóm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm