Nhóm đánh nhân viên gác chắn tàu lãnh án

(PLO)- Khi bị nhân viên gác chắn tàu nhắc nhở thì nhóm thanh niên vào gây gổ, đánh nhân viên gây náo loạn khu vực.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 18-3, TAND quận Thanh Khê (Đà Nẵng) mở phiên tòa xét xử lưu động đối với các bị cáo liên quan đến việc đánh nhân viên gác chắn tàu.

HĐXX đã tuyên phạt Dương Quang Tuấn 4 năm tù, Lương Huỳnh Minh Trí 2 năm tù và Huỳnh Quang Huy 2 năm 3 tháng tù cùng về tội gây rối trật tự công cộng.

HĐXX đánh giá hành vi của các bị cáo là manh động, côn đồ, coi thường pháp luật. Thời điểm xảy ra vụ việc, tàu hỏa vừa chạy qua, trong giờ cao điểm, xe cộ lưu thông đông đúc, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội.

Các bị cáo tại phiên tòa lưu động. Ảnh: HẢI HIẾU

Các bị cáo tại phiên tòa lưu động. Ảnh: HẢI HIẾU

Theo cáo trạng, sau khi ăn nhậu xong, khoảng tối 19-2, Tuấn, Trí, Huy cùng hai người khác đi xe máy về đến trước gác chắn tàu giao nhau với đường Hà Huy Tập (phường Chính Gián, quận Thanh Khê).

Lúc này, gác chắn vừa đóng để chờ tàu qua. Tuấn xuống xe vào gần nơi gác chắn đường sắt đi tiểu thì bị chị Võ Thị Thùy Trinh (nhân viên gác chắn) nhắc nhở. Tuấn chửi bới, yêu cầu mở chắn cho đi qua; rồi vào phía trong vọng gác, dùng tay đánh vào đầu của chị Trinh.

Khi tàu vừa qua, chị Trinh mở gác chắn để người dân đi thì bị Tuấn cản lại. Nữ nhân viên đường sắt đẩy Tuấn ra để mở chắn.

Tuấn lên xe máy bỏ đi một đoạn thì tiếp tục quay lại chửi bới, đánh nhiều cái vào đầu và lưng chị Đặng Thị Minh Nguyệt (nhân viên gác chắn làm cùng ca với chị Trinh).

Lúc này, anh Nguyễn Văn Chuyển (chồng chị Nguyệt) thấy vậy chạy ra can ngăn thì bị Tuấn, Trí và Huy xông tới đánh, cầm gạch đá rượt đuổi gây náo loạn khu vực.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm