Nhóm luật sư mang Giáng sinh cho trẻ bị bỏ rơi

(PLO)- Những luật sư và luật sư tương lai đã cùng nhau mang tấm lòng thơm thảo đến chia sẻ cùng các trẻ em bị bỏ rơi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-12, nhóm thiện nguyện gồm các luật sư và các học viên lớp đào tạo luật sư của Học viện Tư pháp (cơ sở tại TP. HCM) đã đến trao quà, tiền cho các em thiếu nhi tại Mái ấm Tín Thác (xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc) và Nhà tình thương Mai Chấn Thánh Giuse (xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm).

Các luật sư mang giáng sinh đến với các cháu bị bỏ rơi
Đoàn thiện nguyện mang giáng sinh đến với những hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: HƯƠNG GIANG

Tại Mái ấm Tín Thác và Nhà tình thương Mai Chấn Thánh Giuse, đoàn thiện nguyện đã trao 5 tạ gạo, sữa, quần áo, sách, thuốc và 40 triệu đồng giúp 2 cơ sở này nuôi dưỡng các cháu thiếu nhi bị bỏ rơi đang được chăm sóc ở đây.

Mái ấm Tín Thác thuộc hội Dòng mến Thánh giá Đà Lạt đóng chân ở xã Lộc Thanh, TP. Bảo Lộc. Hiện nơi đây có 65 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi được các sơ chăm sóc và nuôi dưỡng.

Các luật sư mang giáng sinh đến với các cháu bị bỏ rơi
Hoạt động ý nghĩa của các luật sư trước thềm giáng sinh. Ảnh: HƯƠNG GIANG

Trong khi đó, Nhà tình thương Mai Chấn Thánh Giuse ở xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm hiện có 53 người đang được chăm sóc. Hiện cơ sở rất thiếu thốn về vật chất, nhất là thuốc chữa bệnh.

Luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân, Học viện Tư pháp, cho biết mặc dù những vật chất mà đoàn thiện nguyện mang đến chưa nhiều nhưng đây là những đóng góp từ tấm lòng của các học viên, luật sư giúp các cơ sở có thêm điều kiện để nuôi dưỡng, cưu mang những mảnh đời bất hạnh đang được 2 cơ sở nuôi dưỡng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm