Nhóm sinh viên chiến thắng với ứng dụng ‘nhận biết bất thường tim mạch ở người già’

(PLO)- Nhóm sinh viên với ý tưởng tạo ra hệ thống quản lý, nhận biết các bất thường về tim mạch ở người già giành giải nhất với giải thưởng 40 triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 17-5, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM phối hợp cùng Advantech Việt Nam tổ chức vòng Chung kết cuộc thi Phát triển ứng dụng AIoT Developer InnoWorks 2022.

Tại đây, 6 đội thi của sinh viên trường đã có 3 giờ trình bày và phản biện với ban giảm khảo về ý tưởng sáng tạo công nghệ của mình liên quan đến các ứng dụng IoT, AI (trí tuệ nhân tạo). Đây là các ứng dụng được triển khai trong các lĩnh vực như sản xuất thông minh và kết nối máy móc, thành phố thông minh, y tế và chăm sóc sức khỏe thông minh, năng lượng và môi trường.

Kết quả, đội AI Gang Gang giành chiến thắng với ý tưởng về hệ thống quản lý, nhận biết các bất thường về tim mạch, sự cố sức khỏe kịp thời ở người cao tuổi.

Theo bạn Lê Quang Cảnh, đại diện nhóm, tỉ lệ người già 70 tuổi trở lên hay bị té ngã, gây ra những chấn thương từ nhẹ đến nặng, mất nhận thức. Đồng thời, tỉ lệ đột tử do rối loạn tim mạch ở người cao tuổi cũng khá cao. Do đó, với ứng dụng từ hệ thống của nhóm sẽ giúp xác định vị trí, thời gian thu thập các dữ liệu sức khỏe vật lý, điện từ về tim mạch. Hệ thống sẽ nhận biết sự cố để giúp người thân hay bác sĩ giám sát được tình trạng sức khỏe của đối tượng nhằm có phương án hỗ trợ kịp thời.

Nhóm sinh viên đang trình bày ý tưởng về ý tưởng hệ thống nhận biết các bất thường về tim mạch

Nhóm sinh viên đang trình bày ý tưởng về ý tưởng hệ thống nhận biết các bất thường về tim mạch

Các thành viên trong nhóm vui mừng khi giành giải nhất cuộc thi

Các thành viên trong nhóm vui mừng khi giành giải nhất cuộc thi

Với ứng dụng này, đội thi đã nhận được giải thưởng 40 triệu đồng. Còn giải nhì thuộc về đội The ES với giải thưởng 30 triệu đồng. Hai đội thi này cũng sẽ tiếp tục được tham gia vòng thi liên trường với các trường bạn vào tháng 6 tới.

Theo ban tổ chức, cuộc thi được tổ chức với mục đích thúc đẩy phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực IoT, thúc đẩy tinh thần sáng tạo và khởi nghiệp của sinh viên theo định hướng chiến lược "Made in Việt Nam".

Cuộc thi đã diễn ra từ tháng 12-2022 đến tháng 4-2023 với vòng loại và bán kết. Mỗi đội có 3-5 sinh viên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm