Nhóm thanh niên xăm trổ từ TP.HCM xuống Long An cướp giật

(PLO)- Nhóm thanh thiếu niên xăm trổ rủ nhau từ TP.HCM xuống địa bàn tỉnh Long An thực hiện ba vụ cướp giật tài sản.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 5-12, thông tin từ Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, đơn vị đã triệt phá nhóm thanh thiếu niên xăm trổ có hành vi cướp giật tài sản.

Nhóm này gồm: Huỳnh Tiến Phát (21 tuổi), Phan Huỳnh Trọng Phúc (18 tuổi), Đặng Hoàng Vũ (17 tuổi) và Nguyễn Văn Dũng (22 tuổi). Cả bốn từ TP.HCM đến Long An gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản ở các huyện Bến Lức, Cần Đước và Cần Giuộc.

cướp giật tài sản
Nhóm thanh thiếu niên xăm trổ bị lực lượng Công an bắt giữ. Ảnh: CA

Theo đó, sáng cùng ngày, Công an huyện Bến Lức kết hợp với công an các xã, thị trấn tổ chức tuần tra, mật phục phòng chống tội phạm trên tuyến quốc lộ 1.

Đến khoảng 6 giờ, tổ công tác gồm Đội dân phòng liên xã huyện Bến Lức, Công an xã Phước Lợi và cảnh sát hình sự huyện phát hiện bốn thanh niên với nhiều hình xăm đi trên hai xe gắn máy có biểu hiện nghi vấn nên tổ chức đeo bám.

Thanh thiếu niên xăm trổ (1).jpg
Phương tiện để các thanh thiếu niên dùng để đi cướp. Ảnh: CA

Khi đến khu phố 4 thị trấn Bến Lức, bốn thanh niên đã áp sát xe chị VTBN (37 tuổi, quê Long An) giật sợi dây chuyền vàng chị này đang đeo trên cổ rồi tăng ga bỏ chạy, tổ công tác lập tức truy đuổi.

Thanh thiếu niên xăm trổ (3).jpg
Sợi dây chuyền của nạn nhân bị nhóm thanh thiếu niên xăm trổ giật, bỏ chạy. Ảnh: CA

Khi đến ngã ba Gò Đen, tổ công tác áp sát khống chế toàn bộ bốn người đưa về trụ sở. Tại đây, bốn thanh niên thừa nhận từ TP.HCM xuống Long An để cướp giật tài sản, đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Phát và Phúc khai nhận còn thực hiện hai vụ cướp giật dây chuyền khác tại huyện Cần Đước và Cần Giuộc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm