Những bức ảnh đầu tiên về Diêm Vương tinh làm giới khoa học 'mê mẩn'

"Tàu vũ trụ New Horizons đã gửi về những bức ảnh thật tuyệt vời. Dữ liệu trông hoàn toàn tuyệt đẹp, Sao Diêm Vương và Charon làm chúng tôi mê mẩn", Alan Stern, trưởng nghiên cứu tàu New Horizons thuộc Viện Nghiên cứu Tây Nam nói.

Con tàu đã liên lạc với bộ điều khiển bay chỉ sau 1h sáng (GMT) vào sáng thứ Tư (15-07) sau khi nó bay cách bề mặt sao Diêm Vương 12472 km, khoảng cách gần nhất so với khoảng cách của các nhiệm vụ trước đó.

Hình ảnh những ngọn núi băng trên sao Diêm Vương (ảnh: NASA)

Hình ảnh sao Diêm Vương được gửi về Trái Đất (ảnh: NASA)

Sao Diêm Vương và mặt trăng Charon của nó (ảnh: NASA)

Theo NASA, núi băng trên sao Diêm Vương và bức ảnh mặt trăng lớn nhất của nó, Charon, với độ phân giải cao là một trong vài khám phá đạt được cho đến nay. Những ngọn núi băng này có độ cao khoảng 3,3km.
Các chuyên gia NASA đã lấy tên nhà thiên văn học quá cố Clyde Tombaugh, người đã tìm ra hành tinh này năm 1930, để đặt tên cho khu vực hình trái tim trên sao Diêm Vương.

Được biết, tàu vũ trụ New Horizons của NASA đã được phóng vào năm 2006 để nghiên cứu Diêm Vương tinh. Đây là sứ mệnh vũ trụ đầu tiên khi khám phá một thế giới rất xa từ Trái đất.

Nguồn: NASA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm